Nga tuyên bố đáp trả nếu lợi ích quốc gia bị đe doạ

ANTĐ - Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga sẽ đáp trả lại những hành động nào làm ảnh hưởng đến quyền lợi  của Nga và người dân nước này ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình quốc gia RT, ông Lavrov đã buộc tội Mỹ đang cố tình điều khiển tình hình ở Ukraine, đồng thời cho rằng Kiev đã thất bại trong việc thi hành những thoả thuận chung đạt được ở Geneva.

Ông Lavrov khẳng định Nga sẽ trả đũa nếu bị tấn công hoặc lợi ích của công dân Nga bị đe dọa

Chính quyền ở Kiev vừa khởi động lại "chiến dịch chống khủng bố" cùng thời gian phó tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Ukraine. Không những vậy, diễn biến ở miền đông đang theo chiều hướng xấu sau vụ đấu súng khiến 3 người thiệt mạng. Chính quyền Kiev cáo buộc Nga ra lệnh cho những tay súng hành động, tuy nhiên, Nga lập tức chối bỏ lời buộc tội này.

Phương Tây và Mỹ vẫn đang tiếp tục thúc giục Nga dùng quyền lực và sự ảnh hưởng của mình để khiến những người biểu tình rời bỏ các toà nhà đang chiếm đóng và giải giáp những lực lượng vũ trang bất hợp pháp ở miền đông Ukraine. Thậm chí, Mỹ còn đe doạ sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt nếu Nga không thực hiện các cam kết đã đạt được Geneva hồi tuần trước.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng lên tiếng: “Nếu quyền lợi của Nga hoặc những người dân Nga bị tấn công, ví dụ như những việc đã xảy ra ở Nam Ossetia, tôi không nghĩ mình còn cách nào khác ngoài đáp trả lại những hành động này theo luật pháp quốc tế”. Tuy nhiên, ông Lavrov không đi vào chi tiết những quyền lời này là gì.

Nga đã tiến hành một cuộc chiến tranh ngắn ngày với Gruzia vào mùa hè năm 2008 sau khi nước này phái quân đội đến vùng li khai Nam Ossetia nhằm trấn áp lực lượng nổi dậy được Nga ủng hộ.

Khi được hỏi về việc tập kết binh lính ở gần biên giới Ukraine, ông Lavrov khẳng định binh lính Nga không hề xâm phạm sang lãnh thổ của Ukraine mà chỉ đóng quân sát biên giới. Tuy nhiên, ông  cảnh báo việc tấn công một công dân Nga sẽ đồng nghĩa với việc chống lại cả Liên Bang Nga.