Nga tuyên bố bắn đáp trả mọi căn cứ tên lửa của Mỹ, nếu bị tấn công

ANTĐ - Ngày 21-7, cựu Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga tuyên bố, nếu bị tấn công, Nga sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào mọi cơ sở phòng thủ tên lửa của Mỹ ở bất cứ đâu trên thế giới.

Tướng Viktor Yesin nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng: “Mọi cơ sở của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ sẽ trở thành mục tiêu chính của một cuộc phản công của Nga, trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược quân sự đối với nước này”.

Ngoài ra, ông Yesin, hiện còn là cố vấn cho Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, còn cho biết, các nước tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ đang gia tăng.

“Thật không may, không có nước nào từ bỏ tham gia vào việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ, mà số nước tham gia sẽ chỉ gia tăng”, ông cho biết.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M của Nga

Theo ông, hiện tại, các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ đã được triển khai trên đảo Greenland của Đan Mạch, tại Anh, Na Uy, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, và sẽ sớm được triển khai tại Romania và Ba Lan.

Còn tại vùng Viễn Đông đã được triển khai tại Nhật Bản, trong khi đó Hàn Quốc và Philippines cũng không loại trừ, căn cứ vào mối đe dọa từ Triều Tiên. Australia dường như cũng sẵn sàng triển khai một số bộ phận, ông cho biết.

Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu dưới cái cớ bảo vệ các đồng minh châu Âu của Mỹ chống lại một cuộc tấn công tên lửa tưởng tượng của Iran đã trở thành một rào cản chính trong các mối quan hệ Nga-Mỹ.

Washington giải thích rằng hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu không nhằm chống lại Nga, nhưng không đưa ra được bất kỳ đảm bảo có tính pháp lý nào với Moscow rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa của họ tại châu Âu không nhằm vào lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga.