Nga tung đòn hiểm: Đòi Ukraine trả 11 tỷ USD phụ trội khí đốt

ANTĐ - Ngày 28-3, một phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết, Moscow đã bắt đầu các thủ tục để chuẩn bị chấm dứt các thỏa thuận song phương với Kiev liên quan đến căn cứ đứng chân của Hạm đội biển Đen.

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, quyết định này đã được đưa ra trong một cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia Nga do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì.

Một dự luật về việc hủy bỏ các thỏa thuận này đã được trình lên Hạ viện Nga, tức Duma Quốc gia, vào chiều 28-3.

Những văn kiện bị hủy bỏ bao gồm một thỏa thuận năm 1997 về điều kiện thường trú tại Crimea của hạm đội, vốn đã được gia hạn thêm 25 năm theo một thỏa thuận năm 2010 do Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych ký.

Đổi lại, Ukraine đã được giảm 100 USD trên mỗi 1.000 mét khối khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga, bằng việc cắt giảm thuế xuất khẩu.

Căn cứ của hạm đội biển Đen - Nga ở Sevastopol


Hạm đội biển Đen của Nga có trụ sở tại Sevastopol, một thành phố cảng có quy chế đặc biệt trực thuộc Crimea, đã trở thành lãnh thổ của Nga vào tuần trước sau 60 năm nằm dưới sự quản lý của Ukraine.

Hồi đầu tháng, Điện Kremlin cho rằng do căn cứ hải quân này không còn nằm trong lãnh thổ Ukraine, nên không có cơ sở pháp lý để tiếp tục duy trì sự giảm giá khí đốt.

Hôm 21-3, Thủ tướng Dmitry Medvedev cho rằng Nga sẽ đòi Ukraine phải hoàn lại số tiền 11 tỷ USD mà Nga bị mất do giảm giá khí đốt theo thỏa thuận cho thuê căn cứ Hạm đội biển Đen.