Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine

ANTD.VN - Xe tăng T-62 nâng cấp được trưng bày tại Triển lãm Army 2022 có cứu nổi danh tiếng thiết giáp Nga sau những tổn thất nặng nề trên chiến trường Ukraine?
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Xe tăng T-62 được sử dụng từ năm 1961, ngay từ thập niên 1980 nó đã trở nên hoàn toàn lỗi thời và bị Quân đội Nga loại biên vào những năm 2000, nhưng rồi lại tái ngũ gần đây sau khi lực lượng thiết giáp nước này gặp tổn thất nặng tại Ukraine.
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Cuộc triển lãm quân sự thường niên mang tên Army 2022 năm nay của Nga diễn ra không mấy sôi nổi, một phần do tác động từ các lệnh cấm vận, phần khác đến từ màn thể hiện chưa thuyết phục của vũ khí Nga.
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Đáng ngạc nhiên là tại khu trưng bày, "ngôi sao" lại là một chiếc T-62M nâng cấp chứ không phải những chiếc T-90M Proryv-3, T-14 Armata hay BMPT Terminator... hiện đại, điều này cho thấy xu hướng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Phương án hiện đại hóa này là kết quả của quá trình nâng cấp do nhà máy sửa chữa xe tăng - bọc thép số 103, có trụ sở tại làng Atamanovka thuộc Lãnh thổ Baikal tiến hành, các bức ảnh mới cho phép nhìn kỹ về những khác biệt.
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Trong quá trình hiện đại hóa, trên T-62M xuất hiện hai yếu tố được gia cố đặc trưng cho tháp pháo, có biệt danh là "lông mày của Brezhnev" vì vẻ ngoài đặc trưng của chúng, đây chỉ là những tấm thép bổ sung khá đơn sơ.
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Bản thân quyết định này có vẻ khá kỳ lạ, bởi vì T-62MV đã được hiện đại hóa với sự tăng cường phù hợp hơn nhiều, thông qua việc bảo vệ phần phía trước của tháp pháo bằng những phiến giáp phản ứng nổ Kontakt-1.
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Nhưng trên T-62M, nó không có bất cứ thành phần "bảo vệ động" nào, ngoài những phiến giáp bổ sung khá thô sơ thì chỉ có thêm giáp lồng bên hông nhằm chống lại đạn xuyên lõm sơ tốc thấp kiểu RPG-7.
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Đặc điểm đáng giá nhất của quá trình hiện đại hóa là việc lắp đặt một trạm ảnh nhiệt và quang học ổn định bằng con quay hồi chuyển trên cột tích hợp vào nóc tháp pháo.
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Hiện tại không rõ phương án trên của Nga có tác dụng gì, giải pháp này khá kỳ lạ bởi họ hoàn toàn đủ khả năng tích hợp cho chiếc T-62M kính ngắm toàn cảnh, tương tự khí tài lắp đặt cho những chiếc T-72B3M.
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Xe tăng cũng được trang bị kính ngắm 1PN-96МТ-02 với kênh ảnh nhiệt và máy đo xa laser, thay thế cho kính ngắm thông thường và cho phép loại bỏ máy đo xa laser phía trên pháo chính.
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Bên cạnh đó, do trọng lượng tăng thêm đáng kể, động cơ lớn hơn, công suất 780 mã lực đã đươc thay thế, mục đích giúp cho chiếc xe tăng này cơ động dễ dàng hơn trên chiến trường, tốc độ của nó có thể so sánh với T-72.
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Gần một năm trước, khi quan sát Quân đội Nga lấy xe tăng T-62 ra khỏi kho dự trữ và tiến hành hiện đại hóa, giới phân tích cho rằng hành động trên chỉ nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích giả định của các quốc gia như Syria hay Libya.
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Tuy nhiên hiện tại, khi các xe tăng T-72, T-80 và cả T-90 đang bị thâm hụt với số lượng rất lớn, có khả năng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sẽ quan tâm đến phiên bản T-62 nâng cấp này hơn, tất nhiên nếu họ tìm ra cách lắp đặt máy ảnh nhiệt trong kính ngắm và trạm trinh sát quang học.
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Tuy nhiên dễ dàng nhận thấy năng lực tự bảo vệ của xe tăng T-62 bản nâng cấp cao nhất cũng chẳng khá hơn nguyên gốc là bao, nếu sử dụng trên diện rộng thì tổn thất của nó chắc chắn lớn hơn nhiều so với T-72B3 hay T-80BVM.
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine
Nga tự hào về xe tăng T-62 nâng cấp trong khi T-90 thiệt hại nặng tại Ukraine