Nga, Trung đáp trả kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương

ANTĐ - Ngày 19-3, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Cheng Guoping cho biết, Nga và Trung Quốc sẽ phối hợp cùng nhau đáp trả kế hoạch tăng cường phòng thủ tên lửa của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tuyên bố này được đưa ra sau thông báo gần đây của Washington rằng họ đã hủy bỏ kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu, để tập trung tăng cường hệ thống phòng thủ tại Alaska nhằm đối phó với một cuộc tấn công tên lửa tiềm năng từ Triều Tiên.

Bắc Kinh và Moscow phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này, vì cho rằng nó có thể làm suy yếu chiến lược quân sự của họ.

“Vấn đề phòng thủ tên lửa phải tuân theo sự cân bằng chiến lược toàn cầu. Trung Quốc và Nga có chung quan điểm về vấn đề này”, ông Cheng Guoping cho biết tại Bắc Kinh.

“Nga và Trung Quốc đã và đang hợp tác về vấn đề này trong nhiều năm qua và chúng tôi sẽ chỉ tăng cường hợp tác theo hướng này”, ông nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Cheng Guoping

Quân đội Mỹ dự kiến sẽ triển khai thêm 14 tên lửa đánh chặn tại Alaska vào năm 2017, để đối phó với mối đe dọa tên lửa tầm xa của Triều Tiên, và sẽ triển khai thêm một trạm radar thứ 2 tại Nhật Bản để theo dõi sớm tên lửa của Triều Tiên.

Đại sứ Nga tại Trung Quốc, Sergei Razov, cũng kêu gọi các đối tác của Nga “điều chỉnh nỗ lực phòng thủ của mình để đối phó với những thách thức và đe dọa thực tế” và cho rằng không một nỗ lực an ninh của quốc gia nào được gây nên mối đe dọa cho quốc gia khác.

Trước đó, hôm 18-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết kế hoạch phòng thủ sửa đổi của Washington sẽ “chỉ làm gia tăng sự phản đối và không giúp giải quyết vấn đề này”.

Trong nhiều năm qua, Nga đã phản đối kế hoạch của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu, vì cho rằng kế hoạch này sẽ đe dọa đến sự cân bằng chiến lược giữa hai nước này.