Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

ANTD.VN - Tàu ngầm Acturus thế hệ mới đã được Nga chính thức giới thiệu và ngay lập tức thu hút sự quan tâm sâu sắc từ truyền thông quốc tế.
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Nga đã trình làng một mô hình của chiếc tàu ngầm Acturus thế hệ mới và nó có hình dáng rất khác thường, ý kiến nói trên được chuyên gia quân sự người Mỹ H.I. Sutton - Tổng biên tập tạp chí Corvert Shores chia sẻ.
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Phòng thiết kế Rubin của Nga trong khuôn khổ Diễn đàn quân sự quốc tế Army 2022 đã trình bày dự án mới của mình - tàu ngầm Arcturus - được đặt theo tên của ngôi sao sáng nhất ở Bắc bán cầu.
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Theo chuyên gia Sutton, chiếc tàu ngầm được giới thiệu có đặc điểm nổi bật - phần thân của nó trông rất khác thường, mang một khái niệm thiết kế hoàn toàn mới, chưa từng được nhìn thấy trên bất cứ phương tiện nào khác của Nga.
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
“Nổi bật nhất là thiết kế với vỏ ngoài góc cạnh, đi kèm các đường dốc và những nét uốn lượn. Con tàu có phần sống chạy dọc toàn bộ bên hông, gợi liên tưởng đến những chiếc máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại”, chuyên gia người Mỹ lưu ý.
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Về bản chất, các tàu ngầm không phô trương, nó cần hoạt động thật yên lặng nhằm tránh những "đôi tai" và "con mắt" dò tìm của đối phương, nhưng các nhà phát triển chiếc Arcturus còn tiến xa hơn nữa khi họ tạo ra một thân tàu khác thường.
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Thiết kế mới sẽ khiến tàu ngầm Acturus của Liên bang Nga trở nên vô hình hơn trước sonar của đối phương. Ngoài ra tàu sẽ nhận được một lớp phủ chống dội âm, được sử dụng trên các phương tiện tác chiến dưới nước hiện đại nhất của Hải quân Nga.
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
"Lớp phủ chống dội âm bên ngoài thân tàu đóng vai trò rất quan trọng, nó được so sánh như lớp sơn hấp thụ sóng radar trên máy bay chiến đấu tàng hình, nhưng tác dụng chính ở đây là vô hiệu hóa sonar của kẻ địch", chuyên gia Sutton giải thích.
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Chiếc Acturus dự kiến sẽ có khoảng 12 hầm chứa tên lửa, ít hơn so với các tàu ngầm hạt nhân hiện đại. Tuy nhiên theo đánh giá của chuyên gia Sutton, việc cắt giảm số lượng như vậy vẫn tỏ ra khá hợp lý.
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì các loại tên lửa thế hệ mới có sức công phá cực lớn, và số lượng chỉ cần như vậy cũng đủ đảm bảo gây ra cho đối phương những tổn thất không thể chấp nhận được.
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
“Cục thiết kế Rubin có nhiều kinh nghiệm trong việc chế tạo những chiếc tàu ngầm ấn tượng. Các kỹ sư của đơn vị này đã tạo ra tàu ngầm chiến lược lớp Typhoon, đây vẫn là những phương tiện tác chiến dưới nước lớn nhất từng được chế tạo".
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
"Ngoài ra còn phải nhắc tới lớp Borey, sẽ thay thế các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đã lỗi thời. Do vậy không có gì ngạc nhiên khi những khái niệm của họ đầy tham vọng và đại diện cho tư duy tiên tiến”, chuyên gia Sutton nói.
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Vị chuyên gia nhận định rằng các giải pháp thiết kế và kỹ thuật trong dự án được công bố là vô cùng đáng chú ý, chúng cho thấy hướng suy nghĩ của các nhà thiết kế Nga.
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Và ngay cả khi tàu ngầm Arkturus không được chế tạo do vướng phải những khó khăn và chỉ dừng lại ở dạng mô hình, những phát triển nổi bật hoàn toàn có thể được tận dụng trong các dự án khác.
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Năng lực chế tạo tàu ngầm hạt nhân của Nga vẫn ấn tượng hơn nhiều so với thiết kế tàu ngầm thông thường dùng động cơ đẩy độc lập với không khí (động cơ AIP), bởi vậy chiếc Acturus vẫn đứng trước hy vọng lớn sẽ được ra đời.
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
Nga trình làng tàu ngầm Acturus thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội