Nga trình làng 2 loại trực thăng tầm cỡ thế giới

ANTĐ - Theo tin ngày 23-9 của RUSNEWS, người phát ngôn của công ty trực thăng Nga - ông Kirillov cho biết, máy bay trực thăng Ka-32A11BC và Ka-62 sẽ được trình làng tại triển lãm trực thăng quốc tế London.

Triển lãm công nghiệp máy bay trực thăng quốc tế được tổ chức tại trung tâm triển lãm ExCel ở London từ ngày 24 đến 26 tháng 9. Triển lãm năm nay thu hút 240 doanh nghiệp của hơn 23 quốc gia tham gia, dự tính người số người tham quan triển lãm sẽ vượt quá 5000 lượt người.

Phát ngôn viên công ty máy bay trực thăng Nga khẳng định, máy bay Ka-62 và Ka-32A11BC sẽ trở thành sản phẩm quan trọng của Nga tại triển lãm này, với mục đích giới thiệu những tính năng ưu việt của nó đến thị trường Châu Âu, Bắc Mỹ và các khu vực khác trên thế giới. Theo như nhận định, nhu cầu thị trường của thế giới về loại máy bay này rất lớn, trong tương lai, chúng có khả năng sẽ được tiêu thụ với số lượng lớn.

Máy bay trực thăng chữa cháy dân dụng cỡ lớn Ka-32A11BC

Ka-32A11BC là máy bay trực thăng chữa cháy dân dụng cỡ lớn (13 tấn). Tính năng của loại máy bay này được liệt vào tầm cỡ hàng đầu thế giới. Nga đã khắc phục được lỗ hổng về khả năng sản xuất trực thăng hai cánh quạt đồng trục cỡ lớn. Loại máy bay này không chỉ có ưu thế đặc biệt trong phòng cháy chữa cháy ở thành phố, mà còn sử dụng vào các lĩnh vực khác như chữa cháy rừng, lắp đặt công trình, ứng cứu khẩn cấp và tác nghiệp trên biển.

Lần đầu tiên, mẫu thiết kế trực thăng Ka-62 được Tổng công ty Trực thăng Nga Russian Helicopter giới thiệu tại triển lãm trực thăng quốc tế diễn ra tại Moscow hôm 16/5. Ngoài chở khách và hàng hóa, Ka-62 cũng phù hợp để sử dụng trong các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí và cả các hoạt động cứu hộ trên đất liền, trên biển.

Trực thăng đa năng Ka-62

Thiết kế của Ka-62 có sự thay đổi nhất định so với nguyên mẫu (Ka-60),  máy bay được trang bị động cơ Turbomeca Ardiden 3G (Pháp), hệ thống hộp số và truyền động của công ty Zoerkler (Áo), bên trong có 15 ghế ngồi salon thoải mái, hệ thống điện tử đã được LCD hóa, các cửa và cửa sổ hai bên cũng được "thủy tinh hóa", làm máy bay trở nên sang trọng hơn.