Nga triển khai xuồng tấn công cao tốc Raptor đến Syria

ANTD.VN - Tàu vận tải KIL-168 của Nga vừa được nhìn thấy đang đi qua eo biển Bosphorus để đến Syria trong khi đang chở các xuồng tấn công tốc độ cao Raptor.

Hiện vẫn chưa rõ Nga định làm gì các với các loại xuồng tấn công tốc độ cao này tại Syria nhưng Raptor thường được sử dụng để triển khai lính từ biển lên bộ cũng như tham gia các hoạt động tìm kiếm và giải cứu. 

Raptor được thiết kế và chế tạo bởi xưởng đóng tàu JSC Pella tại Leningrad và mới gia nhập hải quân Nga vào năm 2012.

Chưa rõ Nga sẽ dùng xuồng tấn công tốc độ cao Raptor làm gì tại Syria

Raptor có thể chở được tới 20 thủy thủ, cùng một khoang đặc biệt cho các nhóm chống khủng bố, thợ lặn và đội cứu hộ.

Nó được trang bị hệ thống radar, định vị và truyền thông hiện đại, cũng như có khả năng ngăn chặn và bắt giữ các tàu hạng nhẹ.

Tàu được trang bị một súng máy 14,5mm, có tầm bắn 2.000m và được sử dụng để chống lại các hệ thống vũ khí và mục tiêu bọc thép.

Ở phía đuôi tàu được trang bị 2 súng máy 7,62mm 6P41 Pecheneg, có tầm bắn 1.500m và tốc độ bắn 600-800 viên/phút.