Nga triển khai tổ hợp tên lửa S-400 ở biên giới

ANTĐ - Nga sẽ triển khai một số tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới S-400 Triumf gần biên giới của nước này trong năm nay, Tư lệnh Không quân Nga Alexander Zelin ngày 14-2 cho biết.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf

“Các lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận được một số tổ hợp S-400 mới trong năm nay và sẽ triển khai để bảo vệ khu vực biên giới Nga” - ông Alexander Zelin khẳng định, tuy nhiên không nói rõ những địa điểm được chỉ định triển khai hệ thống này. Nhưng theo một số nguồn tin, một số tổ hợp sẽ được đặt tại khu vực Kaliningrad của Nga để đối phó với kế hoạch lá chắn tên lửa của châu Âu mà Nga xem như mối đe dọa an ninh đối với nước này.

S-400 Triumf là thế hệ tên lửa chiến thuật hiện đại nhất của Nga hiện nay. Nó có thể nhắm tới mục tiêu ở tầm bắn lên tới 400km, với độ cao 40.000-50.000m. Hiện Nga đang có kế hoạch trang bị hệ thống S-400 cho 56 tiểu đoàn cho tới năm 2020.