Nga triển khai một trung đoàn tên lửa liên lục địa Yars đến Siberia

ANTĐ - Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tên lửa ở Irkutsk, Siberia chuẩn bị đưa vào hoạt động một trung đoàn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars mới. 

“Lực lượng tên lửa ở Irkutsk đã bắt đầu được trang bị ICBM Yars và cuối năm nay họ sẽ đưa vào hoạt động một trung đoàn tên lửa này”, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa chiến lược (RVSN), ông Sergey Karakayev cho hay vào hôm 31-3.

Tên lửa đạn đạo RS-24 Yars có chiều dài 23 mét, đường kính 2 mét và được phóng thử lần đầu tiên vào năm 2007. Nhiều nguồn tin cho biết, nó có thể mang được đến 6 đầu đạn với công suất mỗi đầu đạn từ 150 đến 300 kiloton và vươn đến mục tiêu cách địa điểm phóng tối đa 11.000km. Yars có thể được triển khai từ các ống silo cố định, trên xe lưu động hoặc thậm chí là từ tàu hoả.

So với phiên bản cũ, RS-24 Yars có thời gian tăng tốc nhanh hơn và vẫn sử dụng nhiên liệu rắn. Đầu đạn của tên lửa giờ đã có sức công phá lớn hơn nhiều cùng khả năng đổi hướng linh hoạt khiến nó rất khó bị đánh chặn.

Tên lửa RS-24 Yars
Lực lượng tên lửa ở Irkutsk cũng sẽ nhận được các loại máy bay không người lái mới như một phần của kế hoạch củng cố sức mạnh quân sự. Ông Karakayev đã đến Irkutsk vào hôm 31-1 nhằm theo dõi việc tập trận của lực lượng tại đây bằng máy bay không người lái và rô-bốt.
Các hệ thống rô-bốt được thiết kế để do thám những khu vực triển khai tên lửa, hỗ trợ cho binh lính và bào vệ các tổ hợp tên lửa. Hơn 4.000 binh lính và 400 thiết bị quân sự đã tham gia vào cuộc tập trận này.