Nga triển khai hơn chục tàu chiến diễn tập chống khủng bố tại Caspian

ANTĐ - Ngày 13-11, quân đội Nga đã triển khai hơn chục tàu chiến và các đơn vị phòng thủ bờ biển thuộc Hạm đội Caspian tiến hành loạt cuộc tập trận chống khủng bố trên biển Caspian.

Theo cơ quan báo chí Quân khu phương Nam, có khoảng 400 binh lính, 30 đơn vị vũ khí và trang bị, và 11 tàu chiến và tàu cung cấp đã tham gia cuộc tập trận chống khủng bố trên.

Trong đó, khoa mục tập trận trên bộ giả định một tình huống các tay súng nổi dậy bắt giữ một chiếc tàu vận tải và đang nỗ lực tấn công một căn cứ quân sự. Theo kịch bản, binh lính Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của quân nổi dậy trong khi một đơn vị chống khủng bố đặc biệt đợi gần đó đã được huy động để bao vây và bắt giữ kẻ thù.

Trong khi đó, ở khoa mục diễn tập trên biển, các tàu chiến và thủy thủ tiến hành phát hiện, thu gom và vô hiệu hóa các thiết bị nổ dưới nước.

Tàu chiến thuộc Hạm đội Caspian của Nga tham gia một cuộc diễn tập

Ngoài ra, cuộc diễn tập còn có khoa mục hỗ trợ y tế ban đầu cho các binh lính bị thương, và phát hiện và xử lý các hộp và túi được bỏ lại nghi ngờ có cài các thiết bị nổ bên trong.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Estonia cho biết, hôm 13-11 Mỹ đã triển khai 2 máy bay chiến đấu F-16 diễn tập trong 2 ngày tại không phận phía bắc Estonia với sự hỗ trợ của các kiểm soát viên không lưu quốc gia Baltic này.

“Đồng minh Mỹ với phương tiện quân sự hiện đại sẽ góp phần bảo vệ không phận của Estonia. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ căn cứ không quân, một radar mạnh và các kiểm soát viên không lưu có kinh nghiệm”, tư lệnh Căn cứ không quân Amari của Estonia Rauno Sirk cho biết trong một tuyên bố.

Các quốc gia Baltic không có máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận của mình, nên các đồng minh NATO đã phải hỗ trợ họ đảm bảo nhiệm vụ này. Hiện tại, ngoài Mỹ, Đức đang triển khai 4 chiếc máy bay chiến đấu Typhoon ở Estonia.