- Ukraine tái vũ trang hàng loạt tổ hợp phòng không tầm xa S-200
- Tên lửa Iskander-M Nga tập kích 'hỏa thần' HIMARS Ukraine

"Tổ vận hành thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) của Trung tâm Rubikon tiếp tục phá hủy các máy bay không người lái của quân đội Ukraine tại khu vực diễn ra chiến dịch đặc biệt", Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/5 cho biết.

Video do quân đội Nga công bố cho thấy drone FPV tự sát của đơn vị Rubikon lần lượt lao vào các máy bay không người lái (UAV) trinh sát Ukraine từ nhiều hướng.

Một số chiếc lao vào cánh và động cơ nhằm khiến mục tiêu mất lái, số khác mất tín hiệu sau khi va chạm, có thể do đầu nổ kích hoạt.

Tổng cộng 16 UAV của Ukraine đã bị nhắm mục tiêu trong video, gồm các dòng Furia, Leleka-100, Domakha, Gor, Mara, FlyEye và Shark-M.

Giá của các UAV dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn USD, đắt hơn nhiều so với drone FPV thông thường, vốn có giá khoảng vài trăm USD. Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về video.

Bộ Quốc phòng Nga thành lập Trung tâm Thử nghiệm Rubikon hồi tháng 8/2024, trên cơ sở một đơn vị drone thuộc quân đội Nga.

Đơn vị này có nhiệm vụ tuyển chọn và đào tạo giảng viên, nâng cao chuyên môn cho nhân sự vận hành drone trong các đơn vị.

Rubikon còn phát triển và thử nghiệm các hệ thống robot tiên tiến, đưa chúng vào hoạt động và huấn luyện người vận hành.

Giới phân tích quân sự Ukraine nhận định Rubikon được trang bị drone FPV tiêu chuẩn, thường là loại trang bị cảm biến hồng ngoại, nhưng có khả năng kháng nhiễu rất cao, đồng thời áp dụng nhiều chiến thuật tinh vi và liên tục đổi mới để tập kích mục tiêu.

Đơn vị này tuần trước đã triển khai drone FPV bắn cháy một tổ hợp pháo phản lực HIMARS trị giá hàng chục triệu USD của Ukraine.

Đơn vị Rubikon sử dụng chiến thuật khoanh vùng các đoạn đường dài khoảng 100-300 m và dùng lượng lớn drone để tập kích mục tiêu đi qua khu vực.

Các trận tập kích thường diễn ra theo phương thức hiệp đồng, đôi khi drone đồng thời tấn công cả 4 phía của phương tiện.

Cách tiếp cận này cũng được dùng để phá hủy liên tiếp các phương tiện trong một đoàn xe, gây thiệt hại lớn cho Ukraine.

Rubikon còn cho drone bay là là hoặc nằm trên mặt đất, sau đó kích hoạt đầu đạn nổ lõm hướng lên trên khi phương tiện Ukraine chạy qua, tương tự mìn chống tăng.

Rubikon giúp Nga chiếm ưu thế trong tác chiến drone, vốn là lợi thế chính của Ukraine.

Họ sở hữu những mẫu drone tinh xảo và hệ thống điều khiển vô tuyến có khả năng nhảy tần rất nhanh, cho phép vô hiệu hóa những biện pháp gây nhiễu được Ukraine sử dụng trên chiến trường

Ukraine đang hứng chịu thiệt hại đáng kể trên chiến trường, với hàng trăm phương tiện đã bị phá hủy và tuyến hậu cần bị đe dọa nghiêm trọng.

Nếu không có công nghệ gây nhiễu tiên tiến để đối phó drone của Rubikon, quân đội Ukraine sẽ còn thiệt hại lớn trên khắp chiến tuyến.

















