Nga triển khai Bastion-P tại Crimea chờ chiến hạm Mỹ

ANTĐ - Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, đêm 8 rạng sáng 9-3, Hải quân Nga đã bắt đầu triển khai các tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P tối tân nhất, tới quân cảng Sevastopol thuộc Hạm đội biển Đen, để đáp trả hành động triển khai các chiến hạm của Mỹ vào vùng biển này.

Trước đó, ngày 7-3, chiếc tàu khu trục USS Truxtun (DDG-103) thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đã vượt qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào biển Đen.

Ngoài tàu khu trục USS Truxtun, Hải quân Mỹ còn đang triển khai 2 tàu chiến khác là tàu chỉ huy Hạm đội 6 USS Mount Whitney (LCC 20) và khinh hạm USS Taylor (FFG-50) từ trước khi diễn ra Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 để đảm bảo an ninh cho sự kiện thể thao này. Tuy nhiên, khinh hạm USS Taylor đã bị mắc cạn ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ và phải kéo vào cảng Souda, Crete để sửa chữa bộ phận chân vịt.

Trong khi đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77) của Hải quân Mỹ cũng đang hoạt động tại khu vực biển Hy Lạp trên Địa Trung Hải, sẵn sàng đợi lệnh vượt qua eo biển Bosphorus sang biển Đen nếu cần thiết.

Xe chở các hệ thống tên lửa Bastion-P được phát hiện đang chạy ở Crimea

Thông tin về việc Hải quân Nga triển khai tên lửa Bastion-P đến Crimea được một số trang tin đăng tải cùng những hình ảnh các xe cơ động của tổ hợp tên lửa Bastion-P chạy trên đường phố Cremia vào đêm ngày 8-3.

Theo các trang tin này, tên lửa đối hạm Bastion-P đã được triển khai tới Sevastopol từ thành phố Anapa thuộc khu vực Krasnodar của Nga, cách Sevastopol khoảng 450 km về phía Đông.

Trước đó, giới truyền thông Nga cũng cho biết rằng, Hải quân nước này đã triển khai các tổ hợp Bastion ở Anapa, Krasnodar nhằm sẵn sàng tiêu diệt các tàu chiến thuộc Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ đang ở gần biển Đen.

Ngoài ra, Hải quân Nga cũng đã triển khai một lực lượng lính thủy đánh bộ từ lực lượng đặc nhiệm Địa Trung Hải trở về Hạm đội biển Đen, để tăng cường lực lượng sẵn sàng đối phó với tình hình căng thẳng leo thang tại đây.

Tàu khu trục USS Truxtun (DDG-103) của Hải quân Mỹ 

Các hệ thống K300P “Bastion-P” được cung cấp cho quân đội Nga trong giai đoạn 2009-2013, trang bị cho Tiểu đoàn tên lửa bờ biển số 25 trực thuộc Lữ đoàn tên lửa-cao xạ bờ biển số 11, ở căn cứ hải quân Novorossiysk thuộc Hạm đội biển Đen của Nga. Mỗi khẩu đội tên lửa Bastion-P gồm 4 hệ thống.

Bastion là tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động, được trang bị các tên lửa hành trình diệt hạm có cánh siêu âm P-800 Yakhont (SS-N-26), được thiết kế có thể tiêu diệt các loại tàu chiến nổi, tàu vận tải cỡ lớn và cả tàu sân bay. Tổ hợp Bastion có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm và có thể tác chiến trong điều kiện bị đối phương tác chiến điện tử mạnh.

Tên lửa hành trình có cánh siêu âm Yakhont được triển khai trên các bệ phóng thẳng đứng cơ động (TEL), đạt tầm bắn xa lên đến 300km và nó có thể bảo vệ dài bờ biển dài 600km. Cho đến nay, ngoài Nga mới chỉ có Syria và Việt Nam được trang bị các tổ hợp tên lửa tối tân này.