Nga triển khai 2 loại thiết giáp mới

ANTĐ - Lực lượng đổ bộ đường không Nga sẽ được tăng cường 2 loại xe thiết giáp mới trong năm 2013.

Bộ tư lệnh binh chủng đổ bộ đường không Nga vừa tuyên bố, trong nửa cuối năm 2013 sẽ triển khai lô đầu tiên gồm 10 xe chiến đấu bộ binh đổ bộ đường không BMD-4M cho lực lượng đổ bộ đường không của lục quân Nga. Ngoài ra Bộ quốc phòng Nga cũng đồng ý phê duyệt kế hoạch sản xuất 2 loạt 10 chiếc BMD-4M và 10 chiếc BTR-MD để giao cho lực lượng bộ binh hải quân trước tháng 6 năm nay.

Từ nay trở đi, loại xe chiến đấu bộ binh đổ bộ đường không BTR-MD “Rakushka” sẽ trở thành tiêu chuẩn trang bị đa nhiệm chính thức của hải quân đánh bộ Nga. Ngoài ra, Nga còn trang bị thêm một số thiết bị đặc dụng trên khung gầm xe BTR-MD để phát triển thành một số biến thể khác như: xe trinh sát chất độc hóa, sinh, hạt nhân; xe cứu hộ chiến trường…

Lực lượng đổ bộ đường không Nga thả dù xe tăng từ trên máy bay vận tải

Ngoài ra, các đơn vị thuộc khối tình báo và tác chiến đặc biệt của Bộ tư lệnh đổ bộ đường không cũng được trang bị các loại xe chiến đấu này. Thực chất, đợt triển khai này mang tính chất thăm dò, thử nghiệm tính năng của 2 loại xe chiến đấu đổ bộ đường không mới BMD-4M và BTR-MD, sau đó sẽ triển khai rộng rãi trong toàn bộ lực lượng vũ trang Nga.