Nga trang bị ngư lôi dẫn đường Fizik-1 cho tất cả tàu ngầm và tàu chiến

ANTĐ - Ngày 29-6, mô%3ḅt nguồn tin quân sự cho biết, tất cả các tàu ngầm và tàu chiến của hải quân Nga sẽ được trang bị loại ngư lôi dẫn đường nước sâu Fizik-1 có tầm bắn gấp 2,5 lần so với ngư lôi USET-80 hiê%3ḅn có trong biên chế.

Theo nguồn tin giấu tên trên, mặc dù có cùng kích thước, nhưng ngư lôi Fizik-1 có tầm bắn xa hơn nhiều, cũng như được trang bị một đầu đạn mạnh hơn và một hệ thống dẫn đường hoàn hảo.

“Hải quân Nga đã bắt đầu tái trang bị dòng ngư lôi Fizik-1 533mm mới có tầm bắn mở rộng lên đến 50km”, nguồn tin nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

Tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky của hải quân Nga

Ngư lôi mới này có chiều dài ước tính khoảng 7,2m, trọng lượng 2.200kg và được trang bị một đầu đạn nặng 300kg. Động cơ của ngư lôi sử dụng nhiên liệu được thiết kế đặc biệt thay vì ô-xy và nước.

Hồi tuần trước, hãng tin Itar-tass dẫn lời một nguồn tin cho biết, biến thể mới của loại ngư lôi này đang trải qua các đợt thử nghiệm cấp nhà nước tại Hồ Issyk-Kul ở Kyrgyzstan, và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Nếu ngư lôi trải qua các cuộc thử nghiệm này, nó sẽ được đưa vào biên chế vào việc sản xuất quy mô lớn sẽ bắt đầu vào năm 2017.