Nga tổ chức thảo luận về Ukraine ở hội nghị an ninh quốc tế

ANTĐ - Bộ trưởng quốc phòng Nga vừa quyết định sẽ tổ chức một cuộc thảo luận về vấn đề khủng hoảng Ukraine trong hội nghị an ninh quốc tế sắp diễn ra ở Moscow.

“Tôi muốn khẳng định lại những gì chúng ta cần lo lắng về tương lai của Ukraine. Đó là tại sao, mặc dù những câu hỏi về việc bình ổn hoá tình hình ở Ukraine không bao gồm trong lịch trình hội nghị nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng thảo luận về vấn đề này”, ông Sergei Koschelev phát biểu.

Tình hình Ukraine sẽ được Nga đưa thêm vào chương trình thảo luận trong
hội nghị an ninh quốc tế lần này

Ông cũng nói thêm rằng sẽ không có quy định cứng nhắc nào dành cho các chuyên gia và những người tới dự cuộc họp trong việc trình bày quan điểm của mình về vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của châu Âu. Ông Koshelev lưu ý rằng Nga chưa từng thay đổi quan điểm về vấn đề này.
“Thật không may, chúng tôi phải nói rằng các đối tác NATO đang từ chối tiến hành một cuộc đối thoại về vấn đề phòng thủ tên lửa mà thay thế bằng những khẩu hiệu chính trị. Những vấn đề hiện có cùng tuyên bố mới nhất bởi lãnh đạo các nước đồng minh, càng làm chúng tôi nghĩ rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO và Mỹ đang nhằm chống lại Nga và đây chỉ còn là vấn đề thời gian”, ông Koshelev cho biết.
Hội nghị sẽ được diễn ra ở Moscow vào 23/24-5. Cuộc thảo luận sẽ bao gồm nhiều sự kiện xảy gần đây ở Trung Đông, Bắc Phi, và Afghanistan. Hơn 40 quốc gia và tổ chức quốc tế  xác nhận sẽ tham gia hội nghị, tuy nhiên, đại diện của Mỹ đã từ chối đến dự.