Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 19/8 công bố thông tin, các tay súng của Tiểu đoàn dân tộc cực đoan Kraken đã bắn chết hơn 100 binh sĩ Ukraine khi họ rút lui.
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga với các phóng viên hôm 19/8, máy bay chiến đấu của không quân Nga đã tiêu diệt hơn 50 tay súng dân tộc chủ nghĩa cực đoan thuộc các tiểu đoàn “Azov” và “Aidar” ở Nikolaev và Donetsk.
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Ngoài ra, các lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt hơn 100 binh sĩ Ukraine ở khu vực Kharkov, sau đòn tấn công hỏa lực tập trung vào các vị trí của lữ đoàn cơ giới 14 đóng ở làng Stary Saltov.
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo lực lượng Nga đã mở một cuộc tấn công chính xác vào khu vực làng Dorozhnyanka, vùng Zaporozhye, đánh vào kho vũ khí và trang thiết bị quân sự của lữ đoàn cơ giới 65, phá hủy hơn 15 xe bọc thép và xe quân sự khác.
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Đồng thời, các cuộc không kích của không quân chiến thuật, hàng không lục quân, các đơn vị tên lửa và pháo binh của các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 4 kho chứa đạn dược và vũ khí của Ukraine ở các vùng Donetsk, Kherson và Kharkov, một lựu pháo M777 ở Zaporozhye, cũng như 6 sở chỉ huy.
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Quân đội Nga cũng đã trấn áp hai khẩu đội Pháo phản lực phóng loạt (MLRS) “Smerch” của Ukraine; một khẩu đội pháo Gvozdika của Ukraine, bắn trúng hai khẩu đội Gradov, hai khẩu đội Giacint-B và ba khẩu đội pháo D-30.
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo về việc các tay súng của tiểu đoàn dân tộc cực đoan “Kraken” (một nhánh của tiểu đoàn dân tộc cực đoan khét tiếng Azov) đã bắn chết hơn 100 binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58, sau khi họ bị đánh bại và bỏ chạy.
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Sau khi Azov bị thất bại nặng nề ở Mariupol, tiểu đoàn Kraken tự chỉ định mình là đơn vị trinh sát và phá hoại đặc biệt trực thuộc Bộ Quốc phòng, hoạt động tách biệt với lực lượng vũ trang Ukraine.
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Trong vài tuần qua, đã có số lượng lớn các vụ bắn phá thành phố và bắn phá trực tiếp vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Tuy nhiên, Trưởng ban quản lý khu vực Zaporozhye cho biết, nhà máy vẫn đang làm việc bình thường, lực lượng phòng không Nga hoạt động hiệu quả và vẫn đang bảo vệ tốt cho nhà máy.
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Đồng thời, các nhân viên cũ và hiện tại của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đã đăng đoạn video kêu gọi lực lượng của chính quyền Kiev bên kia bờ sông Dnieper ngừng các vụ bắn phá vào cơ sở này.
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
“…Chúng tôi hướng tới những người đưa ra quyết định ở phía bên kia sông (nơi quân đội Ukraine đóng quân). Làm ơn hãy dừng lại, hành động của các vị liều lĩnh và nguy hiểm đến mức có thể dẫn đến thảm họa quốc tế. Tất cả mọi người sẽ chết” - ông Andrey Lugany, đại diện nhân viên đang làm việc tại nhà máy, kêu gọi.
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Trong ngày 19/8, chính quyền Kiev tuyên bố đã phát hiện một đường dây phi pháp đưa công dân Ukraine trốn nghĩa vụ quân sự ra nước ngoài, ở tỉnh Lvov (Lviv), miền tây đất nước.
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Theo báo cáo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), các cơ quan thực thi pháp luật Ukraina đã phát hiện đường dây đưa thanh niên ở độ tuổi nhập ngũ ra nước ngoài, do một quan chức của Hội đồng Khu vực Lvov và các bác sĩ tổ chức, thu giữ khoảng 217 nghìn USD.
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
SBU đã tìm thấy hơn 8 triệu hryvnias (217 nghìn dollars) tiền mặt từ một nữ quan chức của Hội đồng thành phố Lvov và đồng bọn, những người bị tình nghi đã đưa lính nghĩa vụ ra nước ngoài một cách trái phép với giá 1.300 USD/người.
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Theo công bố của SBU, những người trong đường dây đảm bảo cung cấp các chứng chỉ của Ủy ban chuyên gia xã hội và y tế, chứng minh những người muốn trốn quân dịch “bị khuyết tật nên không phải đi lính”.
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine
Nga: Tiểu đoàn cực đoan Kraken đã giết hơn 100 binh sĩ Ukraine