Nga tiếp tục thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa Bulava

ANTĐ - Tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới mang tên “Vladimir Monomakh” của Nga vừa rời nhà máy đóng tàu Sevmash để bắt đầu chuyến chạy thử nghiệm trên biển Trắng.

“Vladimir Monomakh” là chiếc thứ 3 trong tổng số 8 chiếc thuộc lớp Borei (Project 955A) mà Nga đang tiến hành chế tạo. Theo kế hoạch, 8 chiếc tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo thuộc Project này sẽ được đóng xong toàn bộ vào năm 2020, để thay thế các tàu ngầm Project 941 lớp Akula (được NATO định danh là Typhoon) và Project 667 - lớp Delta.

Đợt thử nghiệm trên biển lần này sẽ mất khoảng 2 tuần, dự kiến đợt thử nghiệm chiếc thứ 3 này sẽ thuận lợi hơn so với 2 chiếc “đàn anh” của nó là “Yuri Dolgoruky” và “Alexander Nevsky”.

Trong đợt thử nghiệm này, mọi hệ thống của tàu ngầm như: Hệ thống thông tin, dẫn đường, thiết bị phát hiện tiếng ồn (sonar) và thiết bị vô tuyến điện tử đều được tiến hành khảo nghiệm tính năng.

Nga tiếp tục thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa Bulava ảnh 1
Yury Dolgoruky, tàu ngầm lớp Borei đầu tiên, đã được đưa vào hoạt động từ tháng 1-2013

Ngoài ra, Nga còn có kế hoạch thử nghiệm phóng 2 quả tên lửa xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM) SS-NX-30 (R-30)  “Bulava ” trên chiếc tàu này vào tháng 7 và tháng 8 năm nay.

Được biết, tàu ngầm hạt nhân Project 955A do nhà máy đóng tàu  Sevmash khởi công đóng từ tháng 3 năm 2006, thiết kế khung thân tàu được dựa trên nền tảng của tàu ngầm hạt nhân lớp Akula.

Tàu có chiều dài 170m, tốc độ hành trình dưới nước 29 hải lý/h, thủy thủ đoàn 107 người. Nó được trang bị 16 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm “Bulava”, trong đó mỗi quả có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân kiểu phân hướng.

Nga tiếp tục thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa Bulava ảnh 2

Lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân chiến lược “Vladimir Monomakh”

Bulava là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM) có thiết kế 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, chiều dài 14,8m, đường kính 1,9m. trọng lượng phóng từ 36,8 tấn - 40,3 tấn (tùy theo số đầu đạn hạt nhân), tầm bắn xa lý thuyết trên 8.000km.

Một tên lửa Bulava có thể mang tối thiểu là 6, tối đa là 10 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn hạt nhân đều có thể cảm ứng tấn công mục tiêu riêng rẽ, được coi là có khả năng tấn công mạnh hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm R-29 “Sineva”.