Nga tiếp tục hợp tác, bất chấp việc Iran bị cô lập

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sự hợp tác giữa Nga và Iran vẫn sẽ được duy trì bất chấp việc Iran đang bị thế giới cô lập.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác, mặc dù quan hệ quốc tế của Iran đang xấu đi trông thấy”, ông Putin nói trong một cuộc hội đàm với tổng thống Iran  Hassan Rouhani vào 21/5.

Tổng thống Putin muốn duy trì hợp tác trong mọi mặt với Iran

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong sự kiện bên lề của hội nghị Tương tác và xây dựng niềm tin châu Á.

Ông Putin cho biết Nga và Iran không những chỉ là láng giềng mà còn là đối tác tin cậy và lâu dài. “Chúng tôi đã cùng nhau hợp tác trong nhiều dự án lớn và vẫn còn những lựa chọn khác”, tổng thống Nga nói và cho biết Nga – Iran là hai nước chịu trách nhiệm giải quyền tình hình ở vùng Caspian.

Về phía Iran, tổng thống Rouhani cho biết kể từ lần cuối cùng gặp tổng thống Putin ở Bishkek tháng 9 năm ngoái, nước này đã phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Ông Rouhani hi vọng rằng sự hợp tác giữa Nga và Iran trong những tháng tới sẽ làm giảm đi mối đe doạ đụng độ vũ trang ở nước này.

Theo ông Rohani, quan hệ Nga – Iran đã trở nên thân thiện và tin tưởng hơn trong mấy năm gần đây. Tổng thống Iran cho biết ông đối xử với Nga không những chỉ là láng giềng mà còn như một đối tác, đặc biệt là trong việc giải quyết vấn đề bất ổn ở vùng Caspian.

“Chúng tôi đều cố gắng thúc đẩy hợp tác trên mọi mặt”, tổng thống Iran nói và khẳng định rằng mối quan hệ hợp tác Nga – Iran sẽ mang lại lợi ích cho mọi người dân của hai nước.

Bộ trưởng năng lượng Nga Alexander Novak cho biết hai nước đã cùng nhau bàn bạc về vấn đề năng lượng ở diễn đàn năng lượng quốc tế ở Moscow, tuy nhiên chưa đạt được thoả thuận mở rộng mối quan hệ thương mại và  hợp đồng đổi hàng hoá lấy dầu.

Bộ trưởng thương mại Nga cũng tiết lộ rằng Iran đang phát triển những công cụ thanh toán chung cho phép cải thiện thương mại song phương, điều vẫn đang bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt lên Tehran.