Nga tiếp nhận hơn 250 máy bay các loại trong năm 2015

ANTĐ - Ngày 20-5, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Arkady Bakhin cho biết, quân đội Nga sẽ được biên chế hơn 250 chiếc máy bay và trực thăng các loại trong năm 2015.

Theo ông, số lượng máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu, vận tải, trực thăng và máy bay không người lái, sẽ tăng hơn đáng kể so với dự kiến trước đây.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trước đó rằng, các lực lượng vũ trang Nga dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 150 chiếc máy bay và trực thăng trước khi kết thúc năm nay.

Theo đó, quân đội Nga sẽ nhận được các máy bay gồm: Máy bay tiêm cường kích tiên tiến Sukhoi Su-34; máy bay chiến đấu đa năng siêu âm Su-30SM Flanker C; máy bay chiến đấu Su-35S Flanker E; Máy bay huấn luyện Yak-130 Mitten và máy bay vận tải quân sự hạng nặng Ilyushin Il-76MD-90 Candid-B.

Máy bay chiến đấu Su-35S Flanker E của Nga
Trong khi đó, các máy bay trực thăng sẽ được chuyển giao gồm: Máy bay trực thăng tấn công Kamov Ka-52; máy bay trực thăng tấn công Mil Mi-28N Havoc; máy bay trực thăng tấn công và vận tải Mi-8AMTSh Hip; máy bay trực thăng vũ trang hạng nặng Mi-35 Hind-E và trực thăng lưỡng dụng Ka-226 Hoodlum.

“Trong năm 2015, khoảng 250 chiếc máy bay và máy bay trực thăng mới sẽ được đưa vào biên chế trong quân đội Nga”, Thứ trưởng thứ nhất Bakhin cho biết.

Ông cho biết thêm rằng, số máy bay mới được biên chế có thể sẽ cao hơn nhiều lần so với nguy cơ tổn thất máy bay từ các vụ tai nạn hàng không trong quân đội Nga.

Ông còn kêu gọi các tư lệnh không quân và hải quân Nga và tư lệnh các quân khu tập trung vào việc tái trang bị kỹ thuật của các đơn vị hàng không và huấn luyện lại một cách có chất lượng nhân viên hàng không thuộc tất cả các lĩnh vực và thắt chặt kiểm soát an toàn cho các chuyến bay khi các máy bay mới được đưa vào sử dụng.