Nga tiếp nhận 60 máy bay chiến đấu Sukhoi và Yak-130 vào năm 2015

ANTĐ - Ngày 13-10, tập đoàn sản xuất máy bay Irkut của Nga cho biết họ sẽ bàn giao 30 chiếc máy bay chiến đấu dòng Sukhoi và 30 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 cho quân đội Nga trong năm 2015. 

Năm 2015 sẽ là một năm kỷ lục đố với chúng tôi vì chúng tôi sẽ cung cấp đến 60 chiếc máy bay chiến đấu, trong đó có 30 chiếc thuộc dòng Sukhoi và 30 chiếc Yak-130”, giám đốc tập đoàn Irkut Oleg Demchenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24.

Ông Demchenko cho biết thêm rằng, tập đoàn dự kiến ​​sẽ bàn giao 54 chiếc máy bay chiến đấu cho các lực lượng vũ trang Nga vào cuối năm 2014. Trong đó có 15 chiếc máy bay chiến đấu Su-30SM.

Tuần trước, các lực lượng vũ trang Nga cho biết họ đã tiếp nhận 50 chiếc máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng, trong đó có cả máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM và máy bay cường kích Su-34.

Nga tiếp nhận 60 máy bay chiến đấu Sukhoi và Yak-130 vào năm 2015 ảnh 1
Nga sẽ tiếp nhận hàng loạt máy bay chiến đấu dòng Sukhoi mới trong năm 2015

Bộ phận báo chí của hãng Sukhoi cho biết, số máy bay này được sản xuất theo đơn đặt mua máy bay chiến đấu cho không quân Nga, nằm trong chương trình cung cấp vũ khí nhà nước giai đoạn 2011-2020. Việc ​​thực hiện các đơn đặt hàng sẽ góp phần hiện đại hóa chiều sâu của không quân Nga và đảm bảo cho Sukhoi khối lượng sản xuất ổn định dài hạn.

Hồi tháng 8, hãng sản xuất máy bay Sukhoi cũng đã bàn giao một lô máy bay chiến đấu đa năng Su-30M2 cho không quân Nga. Thêm nhiều máy bay chiến đấu Su-30M2 dự kiến ​​sẽ được bàn giao cho không quân vào cuối năm nay.

Theo Tư lệnh không quân Nga, Đại tướng Viktor Bondarev, lực lượng này có kế hoạch sẽ đại tu hoàn toàn các máy bay tiêm kích và cường kích, cũng như máy bay trực thăng, vào năm 2020.