Nga thúc giục đại sứ OSCE ở Ukraine hành động hoà giải

ANTĐ - Đại sứ mới của tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở Ukraine nên tiến hành ngay những nỗ lực nhằm hoà giảm và thúc đẩy đối thoại, bộ ngoại giao Nga cho biết vào hôm 9/6.

Bộ ngoại giao Nga nhấn mạnh mong muốn được hỗ trợ OSCE trong bản kế hoạch tiến tới bình ổn tình hình Ukraine, dựa theo thoả thuận Geneva được chấp nhận vào hôm 17/4.

Bà Heidi Tagliavini, được chỉ định bởi chủ tịch của OSCE, Didier Burkhalter, làm đại sứ của tổ chức này ở Ukraine sau yêu cầu của tổng thống mới đặc cử Petro Poroshenko tại lễ nhậm chức diễn ra vào hôm 7/6.

Bà Heidi Tagliavini mới được bổ nhiệm làm đại sứ OSCE ở Ukraine

Bà Tagliavini, một chính trị gia kì cựu của Thuỵ Sĩ, người chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân cuộc đụng độ vũ trang đang diễn ra ở nam Ossetia và quan sát  viên của OSCE trong cuộc bầu cử Ukraine năm 2010, đã đến Kiev nhằm làm trung gian trong cuộc đối thoại giữa Nga và Ukraine. Thông tin này đã được xác nhận trên trang mạng chính thức của OSCE.

Bản kế hoạch của OSCE nhìn chung hướng tới mục tiêu chấm dứt bạo lực, vũ trang giữa tất cả các đảng phái, sau đó tiến tới đàm hoà bình giữa chính quyền Kiev và người dân những vùng đòi tự trị.

Người chịu trách nhiệm công tác nhân đạo của bộ ngoại giao Nga, Konstantin Dolgov cho biết vào tuần trước, cuộc khủng hoảng Ukraine không thể được bình ổn nếu Kiev tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào những người dân vùng nói tiếng Nga.

Kể từ giữa tháng 4, chính quyền Kiev đã thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm trấn áp việc biểu tình đòi tự chủ ở miền đông Ukraine. Bạp lực trở nên gay gắt từ sau khi hai nước cộng hoà tự phong sáp nhập với nhau thành một nhà nước mới có tên Novorossiya. Hàng trăm người, bao gồm cả dân thường đã thiệt mạng ở các vùng xảy ra tranh chấp trong mấy tháng qua.