Nga thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sáng sớm nay (21-6), lực lượng không gian vũ trụ Nga đã thử nghiệm thành công một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn tại một bãi thử ở khu vực Trung Á.

Phó Tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ Nga, Trung tướng Viktor Gumenny cho biết sau vụ thử rằng: "Tên lửa đã tiêu diệt thành công mục tiêu thử nghiệm theo đúng thời gian dự kiến" tại trường bắn Sary-Shagan ở nước Cộng hòa Kazakhstan.

Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S của Nga nhả đạn trong một cuộc diễn tập

"Lúc 7h00 ngày 21-6, các lực lượng phòng thủ tên lửa và phòng không thuộc lực lượng không gian vũ trụ Nga, cùng với các đại diện ngành công nghiệp quốc phòng đã thử nghiệm thành công một hệ thống chống tên lửa tầm ngắn thuộc một phần trong lá chắn tên lửa của Nga tại trường bắn Sary-Shagan", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông cáo báo chí.

"Mục đích của vụ phóng này là thử nghiệm đặc điểm chiến đấu của các tên lửa chống tên lửa và phòng không mà lực lượng không gian vũ trụ Nga có trong biên chế tổ chức", thông cáo báo chí trên cho hay.