Nga thử nghiệm thành công hệ thống cảnh báo sớm tên lửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên thế giới do Mỹ phá bỏ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và rút khỏi một số hiệp ước quốc tế, quân đội Nga đã phát triển và thử nghiệm thành công hệ thống cảnh báo sớm đòn tấn công tên lửa mới nhất.
Nga thử nghiệm thành công hệ thống cảnh báo sớm đòn tấn công tên lửa mới nhất

Nga thử nghiệm thành công hệ thống cảnh báo sớm đòn tấn công tên lửa mới nhất

"Vào cuối tháng 12-2020, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với toàn bộ hệ thống cảnh báo sớm nói chung và trạm chỉ huy nói riêng", ông Sergey Boev - Tổng công trình sư thiết kế hệ thống cảnh báo sớm nói.

Theo ông Boev, hệ thống cảnh báo sớm đòn tấn công tên lửa này đủ sức ghi nhận và theo dõi cả những vụ phóng tên lửa siêu thanh bay với tốc độ 5-6 Mach.

"Hệ thống của chúng tôi có khả năng phát hiện những mục tiêu này, tiến hành lựa chọn xem mục tiêu nào thực sự là mối đe dọa, mục tiêu nào đơn giản là đang ở không gian gần Trái đất, xử lý và báo cáo tất cả thông tin này về sở chỉ huy", ông Boev tiết lộ.