Nga thử nghiệm các bộ phận máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 trên T-50

ANTĐ - Ngày 11-7-2016, phó tổng giám đốc thứ nhất công ty công nghệ vô tuyến điện tử KRET của Nga cho biết, nước này đang thử nghiệm các bộ phận riêng biệt của dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 trên các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 PAK FA.

Hồi tháng 3-2016, truyền thông Nga đưa tin, công việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đã bắt đầu, với cả phiên bản máy bay chiến đấu có người lái và không người lái. Nguyên mẫu đầu tiên dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trước năm 2025. KRET hiện đang phát triển các hệ thống tác chiến điện tử cho dòng máy bay thế hệ mới này.

Trong khi đó, Nga đang thử nghiệm dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50 PAK FA, vốn đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2010. Các đợt thử nghiệm cấp quốc gia đối với T-50 dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016, và bàn giao hàng loạt vào năm 2017.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Sukhoi T-50 PAK FA của Nga

Phó tổng giám đốc Vladimir Mikheyev cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Itar-tass rằng: "Các giải pháp độc lập sẽ được áp dụng cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 hiện đang được thử nghiệm trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 cũng như trên các thiết bị mặt đất. Các bộ phận riêng biệt của hệ thống điều khiển bay và định vị đã được lắp đặt trên máy bay PAK FA".

Theo ông, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 sẽ được trang bị một  hệ thống tác chiến điện tử thống nhất. Hệ thống này sẽ bao gồm radar, một hệ thống tác chiến điện tử, một hệ thống truyền dữ liệu và thiết bị thông tin liên lạc. Ngoài ra, nó còn có chức năng như một hệ thống định vị và thiết bị nhận diện địch-ta.

"Trạm radar của PAK FA sẽ vận hành cả như là một thiết bị định vị và hệ thống trinh sát, và hệ thống tác chiến điện tử sẽ có nhiệm vụ phát hiện và định vị tín hiệu vô tuyến điện. Tức là, việc tích hợp và phân phối lại các chức năng trên máy bay PAK FA đang diễn ra", lãnh đạo KRET cho biết thêm.