Nga: Thổ Nhĩ Kỳ cần phải thay đổi cách tiếp cận với Syria, Iraq

ANTĐ -Liên quan đến vụ Su-24 Nga bị bắn rơi hồi tháng 11 năm ngoái, bên cạnh những lời xin lỗi được viết trong thư của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gửi người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Moscow còn mong muốn Ankara thay đổi cách tiếp cận với Syria và Iraq nếu muốn phục hồi mối quan hệ đầy đủ giữa hai quốc gia.

Ngày 27-6, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov thông báo rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong một bức thư gửi người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã xin lỗi và bày tỏ lời chia buồn trước cái chết của phi công Su-24 Nga.

Nga: Thổ Nhĩ Kỳ cần phải thay đổi cách tiếp cận với Syria, Iraq ảnh 1

Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức xin lỗi Nga vụ Su-24

Bên cạnh đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn cho biết, để giảm đau thương và mức độ nghiêm trọng thiệt hại đã gây ra cho gia đình phi công Su-24 đã hi sinh, nước này đã sẵn sàng cho bất kỳ sáng kiến nào để bù đắp nỗi đau và hàn gắn quan hệ giữa hai bên.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Liên bang, ông Konstantin Kosachyov tin rằng, lá thư xin lỗi của ông Erdogan gửi cho ông Putin đã đáp ứng được hai yêu cầu trước đó của Nga, đó là lời xin lỗi, và bồi thường thiệt hại cho gia đình phi công bị bắn chết.

Ông Kosachyov cho biết thêm, mặc dù lá thư không được đọc trước công chúng, mà gửi đến cá nhân ông Putin, song lời xin lỗi của ông Erdogan là bước đầu tiên hướng tới Nga, nhằm hàn gắn quan hệ giữa 2 nước.

"Chúng tôi cho rằng, bước đi đầu tiên để vượt qua trạng thái đối đầu đã được thực hiện. Nhưng tất nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu", ông Kosachyov nhận định.

Theo nghị sĩ này, nếu muốn phục hồi mối quan hệ đầy đủ giữa Liên bang Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, thì chỉ lời xin lỗi và bồi thường thiệt hại không thôi là chưa đủ, mà Nga còn mong muốn Ankara thay đổi cách tiếp cận với Syria và Iraq.

"Rõ ràng, sự khác biệt giữa Moscow và Ankara ngày càng sâu sắc, và chúng có tính hệ thống hơn so với thảm kịch vừa qua, mà tất nhiên khiến tất cả chúng ta đều bị sốc. Những khác biệt này là nguyên nhân, kết quả của một số cuộc xung đột hiện nay ở Syria, Iraq và một số khu vực khác. Và ở đây, chúng tôi mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi cách tiếp cận với hai quốc gia Trung Đông này. Như vậy, bên cạnh những lời xin lỗi, và việc bày tỏ lời chia buồn trước cái chết của phi công Su-24 Nga được ông Erdogan viết trong thư, chúng tôi còn cần những hành động chứng minh sự tiếp cận của Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi”, ông Kosachyov kết luận.