Nga thiết lập cơ sở thử nghiệm công nghệ quốc phòng mới tại Crimea

ANTD.VN - Ngày 23-9, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, Tập đoàn chế tạo công cụ Thống nhất của Nga sẽ thiết lập một khu vực thử nghiệm tại bán đảo Crimea để tiến hành các vụ thử nghiệm các công nghệ quốc phòng mới.

“Một tài liệu chỉ dẫn sẽ được ban hành, với sự cho phép của Cơ quan Biên phòng Liên bang Nga, để thử nghiệm, áp dụng và đưa vào vận hành tại khu vực biên giới những công nghệ an ninh mới nhất, nhiều loại công nghệ quang học, phương tiện phát hiện vượt biên trái phép, vốn vẫn chưa được đưa vào chế tạo hàng loạt”, ông Rogozin nói với các phóng viên.

Theo Phó Thủ tướng Nga, các doanh nghiệp thuộc tổ hợp quốc phòng, cũng như Tổ chức Nghiên cứu các dự án hiện đại sẽ nhận được những chỉ dẫn tương tự trong thời gian tới.

Cơ sở thử nghiệm Chauda của không quân Nga tại Crimea

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Rogozin còn cảnh báo rằng, Nga sẵn sàng đối phó với những biểu hiện xâm lược mới của Ukraine trên đường biên giới quốc gia của Nga tại Crimea.

Ông Rogozin tuyên bố với hãng thông tấn Itar-tass sau cuộc họp của Ủy ban biên giới quốc gia rằng, Nga sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ khu vực biên giới quốc gia tại Crimea.

Ủy ban biên giới quốc gia Nga đã đặt ra một mục tiêu phối hợp các hoạt động của tất cả các cơ quan hành pháp liên bang và các nước cộng hòa để tạo nên một mức phối hợp cao hơn trong việc đảm bảo an ninh biên giới nước Nga.

Trước đó trong ngày, ông cùng với các đại diện Crimea và Ủy ban biên giới quốc gia đã đi thị sát các đồn biên phòng chính tại biên giới với Ukraine nơi các cơ sở hạ tầng mới của cơ quan này sẽ được xây dựng.