Nga thêm Su-25 sang Syria, oanh kích dữ dội phiến quân ở Damascus

ANTD.VN - Nga đã tăng số lượng máy bay cường kích Su-25 sang Syria lên 12 chiếc và tăng cường không kích ồ ạt các nhóm phiến quân và khủng bố ở khu vực ngoại ô thủ đô Damascus và vùng biên giới giáp với Lebanon.

Ngày 11-1, giới truyền thông Ả rập đưa tin: Nga đã triển khai thêm máy bay cường kích Su-25 đến căn cứ không quân Hmeymim ở Syria, nâng tổng số máy bay cường kích chuyên hỗ trợ tấn công mặt đất loại này lên con số 12 chiếc.

Trang tin al-Masdar New dẫn nguồn tin từ các trang mạng chuyên theo dõi hành trình máy bay cho biết, đã có ít nhất 4 máy bay cường kích Su-25 của Nga hộ tống một máy bay vận tải Il-78 bay đến căn cứ không quân Hmeimim, thuộc tỉnh Latakia.

Ngoài ra, giới Bloger cũng đã phát hiện có ít nhất bốn chiếc Su-25 của Nga hộ tống một máy bay vận tải Il-76 ở không phận khu vực gần thành phố Hama ở miền tây Syria, đang bay theo hành trình tới căn cứ không quân Hmeimim ngày 10-1.

Vì vậy, thông tin về việc Nga triển khai thêm các máy bay tấn công là chính xác.

Điều này cũng có nghĩa là liên minh Nga-Iran-Syria đã sẵn sàng để khôi phục lại hoạt động không kích quy mô chống lại các nhóm khủng bố và phiến quân đối lập, trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ.

Và chỉ một ngày sau khi các máy bay mới sang Syria, lực lượng không quân Nga đã mở các cuộc không kích mãnh liệt vào các mục tiêu khủng bố và phiến quân trên khắp đất nước Syria - ngay cả ở những khu vực mà từ trước đến nay Nga chưa từng tấn công.

Nga tăng cường Su-25 sang Syria đánh khủng bố

Cũng trong ngày 11-1, các máy bay chiến đấu của Nga đã lần đầu oanh kích vào khu vực chiến trường Damascus - điều trước đây lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) ở Syria chưa từng làm.

Và cùng với đà tiến công của quân đội Arab Syria ở khu vực Wadi Barada thuộc vùng nông thôn Damascus, không quân Nga cũng tiến hành hơn 15 cuộc không kích vào khu vực này, phá hủy rất nhiều mục tiêu và tiêu diệt lượng lớn các tay súng khủng bố Jabhat al-Fateh Sham.

Bên cạnh đó, Sư đoàn Bộ binh cơ giới số 4 của quân đội Syria và lực lượng vệ binh Cộng hòa đã tấn công vào khu vực này bằng hỏa lực của các dàn phóng rocket nhiều nòng, tiêu diệt nhiều mục tiêu khủng bố ở các làng Bassima và Deir Maqran, gần biên giới Syria với Lebanon.

Theo tiết lộ của một sĩ quan chỉ huy Syria, quân đội nước này dự kiến sẽ khởi động một cuộc tấn công lớn trong những ngày tới, để tiêu diệt hoặc buộc các nhóm khủng bố và phiến quân đối lập phải đầu hàng, rút khỏi khu vực cung cấp nước chính cho thủ đô Damascus.