Nga thêm nhiều vũ khí “khủng”

ANTĐ - Nga đang đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa lực lượng vũ trang bằng việc đưa vào trang bị những loại vũ khí “khủng” thế hệ mới như tên lửa S-400 “Triumph”, máy bay tiêm kích tàng hình Sukhoi T-50, tàu ngầm nguyên tử chiến lược Borei…

Tàu ngầm nguyên tử lớp Borei là lực lượng răn đe chính của quân đội Nga trên đại dương

Trong tuyên bố tại hội nghị về các vấn đề phát triển không quân chiến lược diễn ra ở thành phố Kazan ngày 9-6, Thủ tướng Medvedev khẳng định, nước này đang có kế hoạch phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ thứ 5. Người đứng đầu Chính phủ Nga cho biết, loại máy bay chiến lược tàng hình thế hệ mới này sẽ được triển khai song song với kế hoạch phát triển máy bay tiêm kích tàng hình Sukhoi T-50 có thể đưa vào trang bị sau năm 2015.

Trong khi đó, Tướng Anatoly Zhikharev - Tư lệnh Không quân tầm xa của Nga - cho biết, mẫu chế thử máy bay chiến lược tàng hình thế hệ thứ 5 PAK DA sẽ sẵn sàng vào năm 2020 và được đưa vào phục vụ từ năm 2025. Các máy bay ném bom chiến lược tàng hình mới ​​sẽ thay thế các loại máy bay Tu-95MC Bear, máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 Backfire hiện đang phục vụ trong lực lược không quân chiến lược của Nga.

Cùng ngày 9-6, quân đội Nga đã hoàn thành kế hoạch trang bị một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 “Triumph” cho quân khu phía đông, tiếp sau các trung đoàn tương tự đã được đưa vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở quân khu Matxcơva và hạm đội Baltic. Tổ hợp S-400 “Triumph” hiện được coi là loại vũ khí phòng không hiện đại nhất của Nga, mỗi dàn có khả năng bắn cùng một lúc 20 quả tên lửa vào 10 mục tiêu khác nhau với tốc độ 4.800 mét/giây, độ cao 100 m-30 km và cự ly 2-400 km. 

Những động thái trên của Nga đã được đẩy nhanh sau khi Tổng thống Vladimir Putin (khi tranh cử Tổng thống) cam kết hiện đại hóa quân đội Nga với quy mô lớn “chưa từng có” để đối phó với chính sách quân sự của Mỹ và NATO. Ông Putin khẳng định, Nga phải xây dựng một quân đội mới, hiện đại, đủ khả năng huy động bất cứ lúc nào, trong đó nhiệm vụ cần thiết hàng đầu hiện nay là đáp trả việc triển khai lá chắn chống tên lửa của Mỹ và NATO tại châu Âu.

Trụ cột hiện đại hóa quân đội Nga được cho là dựa trên lực lượng không quân, với máy bay tàng hình, tên lửa phòng không S-400 “Triumph” và sắp tới là S-500, cùng hải quân và lực lượng tên lửa chiến lược. “Xương sống” của lực lượng tên lửa chiến lược Nga là tổ hợp tên lửa Topol-M có khả năng mang 10 đầu đạn với tầm bắn lên tới 10.000km cùng biến thể hiện đại hóa của nó là RS-24 Yars.

Trên đại dương, tầu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới Borei sẽ làm nòng cốt cho sự răn đe của quân đội Nga. Đang trong giai đoạn thử nghiệm, tàu ngầm nguyên tử chiến lược lớp Borei thuộc loại tầu ngầm siêu êm, có thể lặn sâu 450m, rất khó phát hiện nhưng lại mang trong mình sức mạnh tấn công đáng sợ với những tên lửa đạn đạo thế hệ mới Bulava-M, nhiều đầu đạn, với tầm bắn lên tới 8.000km.

Cùng với lực lượng răn đe chiến lược trên, quân đội Nga cũng hiện đại hóa tất cả các trang thiết bị vũ khí thông thường như xe tăng, pháo… nhằm đáp ứng nhu cầu quốc phòng ngày càng cao.