Nga thay thế toàn bộ súng lục K59 bằng Yaragin PYa cho tới năm 2019

ANTĐ - Theo một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang nước này sẽ dần thay thế toàn bộ súng lục PM (hay còn gọi là K59) bằng súng Yaragin PYa mới cho tới năm 2019.

Yaragin PYa đã được Nga phát triển từ những năm 1990 và đưa vào biên chế trong năm 2003, tuy nhiên phải đến tận năm 2011 nó mới được sản xuất hàng loạt.

“Những xung đột gần đây cho thấy súng lục vẫn là một loại vũ khí hiệu quả. Cả sĩ quan và binh lính đều cần súng lục cho những trường hợp khẩn cấp. Trong khi các nước phương Tây đang dần loại bỏ các loại súng lục lỗi thời, Nga vẫn đang sử dụng K59, loại súng đã được thiết kế từ những năm 1950”, một quan chức quốc phòng Nga cho hay.

Súng lục Makarov PM, hay còn gọi là K59 của lục quân Nga

Đến năm 2012, quân đội Nga đã nhận vài nghìn chiếc Yarygin PYa nhưng súng lục K59 vẫn chưa được loại khỏi biên chế. Dự kiến quá trình thay thế sẽ được đẩy nhanh và hoàn thành vào năm 2019.

Yarygin PYa có trọng lượng 950 g, chiều dài 198 mm, chiều rộng 38 mm và chiều cao 145 mm. Súng bắn đạn cỡ 9x19 mm, sơ tốc 465 m/s, tầm bắn ngắm 50 m. Ban đầu, súng sử dụng hộp đạn 17 viên, sau năm 2004 sử dụng hộp đạn 18 viên.

Súng Yarygin Pya

Mặc dù Yarygin PYa được lựa chọn làm súng tiêu chuẩn mới cho lực lượng vũ trang Nga. Nó cũng được chấp thuận cho xuất khẩu ra nước ngoài. Đến tháng 5-2016, Belarus, Armenia, Kazakhstan đều đã sở hữu một số lượng nhỏ súng lục này.