Nga thành lập sư đoàn xe tăng mới ở quân khu trung tâm

ANTD.VN - Ngày 11-9, trợ lý tư lệnh quân khu trung tâm của Nga cho biết, một sư đoàn xe tăng mới sẽ được thành lập tại vùng núi Uran thuộc quân khu vào đầu tháng 12 tới.

"Một sư đoàn xe tăng sẽ được thành lập tại quân khu trung tâm. Đến nay, 70% công việc đã hoàn thành... Quá trình thành lập sẽ tiếp tục cho đến ngày 1-12", Đại tá Yaroslav Roshchupkin cho biết.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của Nga

Trợ lý Roshchupkin dẫn lời tư lệnh quân khu trung tâm, Đại tướng Vladimir Zarudnitsky, cho biết trước đó trong ngày rằng, sư đoàn xe tăng này sẽ được biên chế bằng các cựu nhân viên quân sự hợp đồng.

Kế hoạch thành lập một sư đoàn thiết giáp tại miền trung nước Nga đã được công bố từ hồi tháng 1-2016. Kể từ đó, Bộ Quốc phòng Nga và quân khu trung tâm triển khai đã bắt đầu triển khai kế hoạch thành lập này.

Các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 sẽ là lực lượng nòng cốt của sư đoàn mới. Ngoài ra, sư đoàn sẽ còn bao gồm các trung đoàn bộ binh cơ giới và pháo tự hành, và một tiểu đoàn tên lửa phòng không.