Nga thành lập 20 đơn vị mới tại Quân khu phía Tây để “đối phó” NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Để đáp lại hành động của các nước NATO ở khu vực chiến lược phía Tây, Bộ Quốc phòng Nga sẽ thành lập khoảng 20 đơn vị quân sự mới ở Quân khu phía Tây vào cuối năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

“Hành động của các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi phá hủy hệ thống an ninh toàn cầu và buộc chúng tôi phải thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp”, Bộ trưởng Shoigu nói tại một cuộc họp của ngành công nghiệp quốc phòng.

“Nga liên tục nâng cấp thành phần tác chiến của quân đội. Đến cuối năm, khoảng 20 đội hình và đơn vị quân đội mới sẽ được thành lập ở Quân khu phía Tây”, ông Shoigu nói, đồng thời cho biết thêm, Quân khu phía Tây của Nga sẽ nhận được khoảng 2.000 đơn vị thiết bị mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh rằng, các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục cải thiện việc đào tạo binh sĩ và hoạt động kiểm soát.