Đường ống dẫn khí đốt của Nga sang Ukraine, Trung và Nam Âu
Theo đó, bắt đầu từ quý II-2014, Ukraine sẽ phải mua với mức giá 385,5 USD so với mức giá 268,5 USD cho 1.000 m3 khí đốt. Lý do tăng giá khí đốt lần này được Tập đoàn Gazprom cho biết: “Ukraine đã vi phạm những điều khoản trong hợp đồng vì không trả số nợ cũ tồn đọng từ năm 2013, và nếu họ muốn có khí đốt thì phải tất toán 100% giá trị các hợp đồng hiện tại”. Hiện Ukraine vẫn đang nợ Gazprom khoảng 1,7 tỷ USD tiền mua khí đốt, trong khi 70% khí đốt của nước này nhập khẩu từ Nga.
Cùng ngày, Thượng viện Nga đã phê chuẩn về việc chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về Hạm đội Biển Đen tại thành phố cảng Sevastopol kể từ ngày 1-4. “Hiện giờ, khi Crimea đã trở thành một phần lãnh thổ Nga thì các thỏa thuận về Hạm đội Biển Đen với Ukraine cũng sẽ chấm dứt”, ông Mikhail Margelov - Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề quốc tế của Thượng viện Nga cho biết.