Nga tăng gấp đôi sức mạnh cho lực lượng tên lửa và pháo binh đến 2021

ANTD.VN -Quân đội Nga đang lên kế hoạch tăng cường khả năng chiến đấu cho lực lượng tên lửa và pháo binh nước này mạnh gấp 1,5 đến 2 lần so với hiện tại đến năm 2021.

Nga tăng gấp đôi sức mạnh cho lực lượng tên lửa và pháo binh đến 2021 ảnh 1

Hệ thống rocket đa nòng Tornado-G của Nga

Hãng tin Sputnik ngày 6-1 dẫn lời Thiếu tướng Mikhail Matveevksy, chỉ huy trưởng lực lượng tên lửa và pháo binh quân đội Nga cho biết, nhiều biện pháp đang được thực hiện đồng bộ để tăng uy lực cho lực lượng này.

"Cho đến năm 2021, lực lượng tên lửa và pháo binh sẽ được nhân đôi sức mạnh bằng các khí tài hiện đại, cơ động, ví dụ như tên lửa chống tăng Khrizantema phiên bản cao cấp nhất", Thiếu tướng Mikhail Matveevksy nói.

Trước đó, vào tháng 11-2016, hãng RIA Novosti dẫn lời Thiếu tướng Mikhail Matveevsky cho biết, quân đội Nga đang hiện đại hoá tổ hợp tên lửa Iskander-M, nhằm tăng khả năng chiến đấu và sự linh hoạt trong hoạt động.

Tướng Matveevsky nhấn mạnh rằng, việc hiện đại hóa tổ hợp tên lửa tấn công này "sẽ bảo đảm cho Iskander-M trở thành thứ vũ khí tối tân, không thua kém với các loại vũ khí tấn công khác của nước ngoài đến năm 2030", đồng thời lưu ý, Iskander-M hiện có thể vượt qua bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nào trên thế giới.