Nga tăng cường xây dựng hệ thống phòng thủ không gian

ANTĐ - Ngày 30-11, truyền thông Nga cho biết, tổng thống Vladimir Putin đã tổ chức hội nghị về tăng cường hệ thống phòng thủ không gian. Hội nghị đã thảo luận vấn đề đưa vào sử dụng một loạt trạm radar mới và vấn đề thí nghiệm hệ thống tên lửa phòng không tổng hợp mới nhất.

Tổng giám đốc Xí nghiệp liên doanh kỹ thuật vô tuyến điện và các hệ thống thông tin Nga, ông Sergei Beliaev khẳng định, năm 2018, Nga sẽ hoàn thành công tác xây dựng địa điểm lắp đặt radar, đến lúc đó điểm lắp đặt radar sẽ được phủ khắp lãnh thổ Nga. Còn Tổng thống Putin cho rằng, trạm radar Voronezh  hoạt động rất hiệu quả, an toàn và đáng tin cậy, 5 năm tới sẽ tiếp tục đưa vào sử dụng 7 trạm rada loại này.

Ngoài ra, ông Putin còn cho biết, năm 2014, Nga sẽ có 3 hệ thống tên lửa phòng không S-400 bàn giao cho quân đội. Hiện nay, nước này đang lên kế hoạch thay mới hệ thống tên lửa phòng không S-400 tiên tiến. Năm nay đã có 2 đơn vị được trang bị S-400, năm 2014 sẽ tiếp tục trang bị các hệ thống tên lửa phòng không này cho 3 đơn vị nữa.

Nga tăng cường xây dựng hệ thống phòng thủ không gian ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga


Giám đốc thiết kế của công ty Almaz-Antey, ông Pavel Ivanov đã phát biểu tại hội nghị rằng, hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-500 sẽ bắt đầu thử nghiệm vào năm 2014. Với sự tham gia của Bộ công nghiệp Nga, bảo đảm rằng công tác chuẩn bị sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa phòng không S-500 sẽ được tiếp tục, hệ thống này sẽ trở thành một bộ phận cấu thành hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga.

Ông này còn cho biết thêm, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung “Vityaz” cũng sẽ được tiến hành thử nghiệm vào năm 2014 và bắt đầu sản xuất hàng loạt loại tên lửa loại này từ năm 2015 hoặc 2016, để bảo đảm đủ bàn giao số lượng lớn cho quân đội theo yêu cầu trang bị quốc gia năm 2020. “Vityaz” sẽ sử dụng để thay thế cho hệ thống tên lửa S-300 hiện đang sử dụng rộng rãi trong quân đội Nga.