Nga sẽ trang bị cho không quân 124 “thú mỏ vịt” Su-34

ANTĐ - Ngày 16-12, quân đội Nga đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu Su-34 trong đợt bàn giao cuối cùng theo một thỏa thuận năm 2008 giữa Bộ Quốc phòng Nga với nhà sản xuất máy bay Sukhoi về việc cung cấp 32 chiếc máy bay cường kích hai chỗ ngồi này.

Số máy bay chiến đấu Su-34 - (biệt danh "thú mỏ vịt", còn được NATO gọi là Fullback" - đã được bàn giao cho quân đội Nga tại nhà máy chế tạo máy bay Novosibirsk, trực thuộc tập đoàn Sukhoi.

Các quan chức tập đoàn Sukhoi còn cho biết, họ cũng đã bắt đầu thực hiện một hợp đồng khác với Bộ Quốc phòng Nga về việc cung cấp thêm 92 chiếc  máy bay Su-34, nâng tổng số máy bay mà tập đoàn này bàn giao cho quân đội Nga lên 124 chiếc vào năm 2020.

Là một phiên bản nâng cấp của máy bay chiến đấu Su-27, Su-34 được trang bị các động cơ phản lực tuabin AL-31MF có thùng nhiên liệu phụ và có thể mang được tải trọng lên đến 8 tấn vũ khí dẫn đường chính xác với tầm hoạt động hơn 4.000 km.

Những chiếc máy cường kích ném bom Su-34 đầu tiên được sản xuất tại nhà máy Novosibirsk vào năm 2006, và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2008.

Dự kiến, cuối cùng loại máy bay chiến đấu này sẽ thay thế toàn bộ các máy bay cường kích Su-24 đã cũ đang được biên chế trong Không quân và Hải quân Nga.