Nga sẽ phóng tên lửa Sarmat về phía quần đảo Hawaii

ANTĐ -Nga đã bắt đầu các công việc chuẩn bị cho việc thử nghiệm Sarmat, tên lửa đạn đạo liên lục địa được lên kế hoạch gia nhập quân đội Nga trong năm 2018. 

Cựu Tổng tham mưu Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga, ông Viktor Esin, cho biết, tên lửa Sarmat sẽ thay thế tên lửa RS-20V Voevoda, vốn đã phục vụ trong quân đội Nga trong 25 năm qua, có khả năng mang theo 10 tấn đầu đạn hạt nhân tấn công mục tiêu ở khoảng cách 11.000km

Yêu cầu chính cho các tên lửa đạn đạo mới của Nga đó là khả năng cải thiện hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu và từ đó giúp nó vượt qua được hệ thống phòng không của Mỹ.

Tên lửa Sarmat có cải tiến về thiết kế và sử dụng nhiên liệu mới giúp nó có tầm bắn xa hơn

Tên lửa Sarmat đã được cải thiện về thiết kế và sử dụng một loại nhiên liệu mới, giúp nó tăng tầm bắn và có thể phóng qua được cả cực Bắc lẫn cực Nam của Trái Đất. Tuy nhiên, điều này cần được kiểm chứng bằng những thử nghiệm thực tế thay vì chỉ tính toán trên máy tính.

“Như thường lệ, tên lửa của chúng tôi sẽ được thử nghiệm ở Plesetsk bay đến vùng Kura, tuy nhiên, điều này chỉ thích hợp cho những tên lửa có tầm bắn nhỏ hơn 7.000km, trong khi  đó, rất nhiều tên lửa của Nga đã có tầm bắn có thể bay được quãng đường lên tới 12.000km. Chính vì vậy, để thử nghiệm Sarmat, chúng tôi phải phóng nó từ một khu vực phía bắc với mục tiêu nằm ở nơi nào đó gần quần đảo Hawaii. Đây là một bài thử nghiệm khó khăn nhưng cần thiết”, ông Esin giải thích.

Trên thực tế, trong bài tập trận Stability hồi năm 2008, Nga cũng đã từng phóng tên lửa R-29RMU2 Sineva từ tàu ngầm ngoài biển Barents đến mục tiêu ở phía tây Hawaii cách đó 11.000km và lập kỉ lục thế giới về quãng đường mà một tên lửa đạn đạo từng di chuyển.