Nga sẽ nhận chiếc tàu sân bay Mistral đầu tiên vào năm 2014

ANTĐ - Ngày 4-10, một quan chức ngành công nghiệp quốc phòng cao cấp của Nga, cho biết, hải quân nước này sẽ tiếp nhận chiếc tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng, lớp Mistral của Pháp vào ngày 1-11-2014.

Dự kiến, chiếc tàu sân bay chở trực thăng mang tên Vladivostok, đang được đóng tại nhà máy đóng tàu DCNS của Pháp ở Saint-Nazaire, sẽ được hạ thủy vào ngày 15-10 tới.

Trong thời gian 1 năm, chiếc tàu tấn công đổ bộ này sẽ tiếp tục được trang bị thêm và trải qua các cuộc chạy thử trên biển để được bàn giao cho Hải quân Nga vào ngày 1-11-2014,” quan chức trên cho biết.

Trong khi đó, trong tháng 6, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, chiếc tàu tấn công đổ bộ, lớp Mistral thứ 2 của Nga, mang tên Sevastopol, sẽ được hoàn thành vào tháng 10-2014 và chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2015.

Tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral của Pháp

Hồi tháng 6-2011, Nga và Pháp đã ký kết một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro (1,6 tỷ USD) để mua 2 chiếc tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral của Pháp.

Tàu đổ bộ tấn công đa năng lớp Mistral có lượng giãn nước toàn tải 21.300 tấn, dài 199m, rộng 32m, mớn nước 6,3m.

Mỗi tàu đổ bộ tấn công Mistral có thể chở được 16 máy bay trực thăng, 4 tàu đổ bộ đệm khí, 70 xe bọc thép cùng với 450 binh sĩ vũ trang đầy đủ. Dự kiến, các tàu Mistral sẽ được trang bị cho Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga.