Nga sẽ ký thỏa thuận cung cấp cho Ấn Độ thêm 48 trực thăng Mi-17V-5

ANTĐ - Ngày 16-2, phó tổng giám đốc Công ty Trực thăng Nga cho biết, công ty sẽ ký kết một hợp đồng với Ấn Độ về việc bàn giao thêm một lô 48 chiếc máy bay trực thăng vận tải quân sự trong năm 2016.

Trước đó, hôm 2-2, Công ty Trực thăng Nga đã bàn giao lô 3 chiếc cuối cùng trong tổng số 151 chiếc máy bay trực thăng Mi-17V-5 cho Ấn Độ theo các hợp đồng được ký kết trước đó.

"Chúng tôi hy vọng rằng, trong năm 2016, chúng tôi sẽ đạt được các thỏa thuận cụ thể với phía Ấn Độ về việc bàn giao thêm một lô máy bay trực thăng Mi-17V-5 nữa", ông Alexander Shcherbinin cho biết tại Triển lãm hàng không Singapore.

Máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17V-5 Theo phó tổng giám đốc Shcherbinin, hợp đồng này sẽ được thực hiện thông qua Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport, sẽ bao gồm 48 chiếc trực thăng.

Năm 2008, Tập đoàn Rosoboronexport đã ký kết một thỏa thuận bàn giao 80 chiếc máy bay trực thăng Mi-17V-5 cho Ấn Độ. 4 năm sau đó, hai bên đã bổ sung thêm 3 lô nữa để bàn giao 71 chiếc trực thăng cho Ấn Độ trước khi kết thúc năm 2015.

Trong các năm 2012 và 2015, Nga đã bàn giao 148 trong tổng số 151 chiếc trực thăng kể trên cho phía Ấn Độ.

Máy bay trực thăng Mi-17V-5 là phiên bản mới nhất của dòng máy bay trực thăng Mi-8/17 của Nga. Máy bay được thiết kế để vận chuyển binh lính, cũng như vận chuyển hàng hóa ở bên trong thân hoặc ở giá treo bên ngoài. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng trong các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và có thể được trang bị vũ khí để chiến đấu.