Nga sẽ không đặt căn cứ quân sự ở Mỹ Latin

ANTĐ - Căn cứ quân sự của Nga sẽ không được đóng ở châu Mỹ Latin, nhưng Nga sẽ thành lập các trạm bảo dưỡng, cung cấp đầy đủ dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng cho các tàu hải quân Nga, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

“Sẽ không có căn cứ quân sự nào ở châu Mỹ Latin vì Nga không cần điều đó. Hải quân của chúng tôi có thể dừng đỗ ở các vùng biển trên thế giới vì vậy cần có những trạm bảo dưỡng ở đó để cho các tàu chiến trú ngụ, sửa chữa và tiếp nhiên liệu”, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn trong một bản tin vào thứ 7 (17/5) khi được hỏi chuyến đi đến 4 nước Mỹ Latin bao gồm Cuba, Nicaragua, Chile và Peru từ ngày 29/4 đến 1/5.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

“Chúng tôi cũng không vội vàng trong việc thành lập các trạm bảo dưỡng tương tự trên nhiều quốc gia khác. Chúng tôi sẽ cân nhắc đưa ra các lời đề nghị và thành lập những trạm bảo dưỡng ở các nước có luật lệ ưu đãi nhất cho các thuỷ thủ Nga”.

Vào tháng 3, truyền thông quốc tế đã loan tin đồn về việc Nga đang có ý định thành lập căn cứ quân sự ở ngoài nước như Mỹ thường làm và  Cuba, Nicaragua, Chile và Peru là các địa điểm thích hợp.

Tuy nhiên, thứ trưởng quốc phòng Nga  cũng đã đính chính nguồn tin này rằng Nga đang thương lượng chỉ để thành lập các trạm sửa chữa và không hề có ý định triển khai vĩnh viễn một đơn vị vũ trang của lực lượng vũ trang Nga ở các nước Mỹ Latin.