Nga sẽ biên chế tên lửa đạn đạo RS-28 Sarmat vào năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, nước này sẽ bắt đầu thử nghiệm bay đối với tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng RS-28 Sarmat và đưa nó vào biên chế trong năm 2022.

“Các cuộc thử nghiệm bay sẽ bắt đầu trong năm 2021 và hoàn thành vào năm 2022. Đến năm 2022, lô tên lửa đầu tiên có thể gia nhập lực lượng tên lửa chiến lược”, Bộ trưởng Shoigu nói vào hôm 6-8 khi đến thăm nhà máy Krasmash tại Krasnoyarsk, Siberia.

RS-28 Sarmat có khả năng mang theo 16 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập. Tên lửa này có thể phóng từ hầm cố định, sử dụng nhiên liệu lỏng và được thiết kể để thay thế tên lửa R-36M/R-36M2 Voevoda.

Trọng lượng của RS-28 Sarmat là 208,1 tấn, dài 35,5m và đường kính 3m. Loại tên lửa mới có khả năng vượt qua nhiều hệ thống tên lửa phòng không của kẻ thù và có tầm bắn lên tới 18.000km. Nó sẽ được trang bị nhiều loại đầu đạn uy lực bao gồm cả vũ khí siêu thanh.

RS-28 Sarmat sẽ làm nòng cốt trong lực lượng tên lửa chiến lược của Nga

RS-28 Sarmat sẽ làm nòng cốt trong lực lượng tên lửa chiến lược của Nga

Hiện nay, lực lượng tên lửa chiến lược Nga đang sử dụng 7 loại tên lửa, bao gồm các hệ thống phóng từ hầm cố định như Voevoda, Stiletto, Topol-M, Yars, cùng các loại phóng từ xe lưu động là Topol-M, Topol, Yars.

Mỹ cũng đang nghiên cứu ICBM mới bằng việc ký với nhà thầu quân sự Northrop Grumman một thỏa thuận trị giá 13,3 tỉ USD. Loại tên lửa mới của Mỹ được thiết kể để thay thế tên lửa Minuteman III và có thể sẽ thử nghiệm phóng vào năm 2023.