Nga sắp đạt được thoả thuận bán khí đốt cho Trung Quốc

ANTĐ - Vào ngày 12/5, thứ trưởng bộ năng lượng Nga Anatoly Yanovsky cho biết một hợp đồng cung cấp khi đốt từ Nga cho Trung Quốc đang dần hoàn thành và những bước cuối cùng sẽ được bổ sung ngay trước khi tổng thống Putin có chuyến thăm Trung Quốc. 

“Bản hợp đồng đã hoàn thành được 98%. Những công việc cuối cùng sẽ được làm nốt trước chuyến thăm của tổng thống Putin”, thứ trưởng bộ năng lượng Nga Anatoly Yanovsky nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

Vào đầu tháng 3, chủ tịch tập đoàn năng lượng Gazprom Alexei Miller cho biết, công ty đang hy vọng có thể kí được một thoả thuận cung cấp 38 tỉ m3 khí đốt mỗi năm cho Trung Quốc trong vòng 30 năm tới.

Theo hợp đồng này, Nga sẽ cung cấp 38 tỉ m3  khí đốt cho Trung Quốc mỗi năm

Thoả thuận khí đốt giữa tập đoàn Gazprom và tổng công ty Xăng dầu Trung Quốc (CNPC) đã được giám sát chi tiết bởi cả tổng thống Putin lẫn người đồng cấp phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình.  Tuy nhiên, nó đã từng bị trì hoãn về vấn đề giá cả.

Theo tính toán, khối lượng khí đốt xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc còn có thể tăng lên 60 tỉ mmỗi năm trong tương lai.

CNPC cũng kí đã một thoả thuận khác với tập đoàn khí đốt Rosneft, hãng sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới, về việc thanh toán trước tiền mua dầu thô. Trong thoả thuận năm 2009, Rosneft sẽ cung cấp 15 triệu tấn dầu tho cho Trung Quốc mỗi năm và sản lượng này có thể tăng lên đến 31 triệu tấn trong những năm tới.

Nga và Trung Quốc đã cùng nhau hợp tác trong việc xây dựng một nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc cũng như hỗ trợ trong việc khảo sát địa chất và chiết dầu.