Nga sẵn sàng xuất khẩu vũ khí tiên tiến cho đối tác “bạn bè”

ANTĐ - Tổng thống Vladimir Putin vừa đưa ra một tuyên bố hết sức đáng chú ý về khả năng xuất khẩu những vũ khí tiên tiến nhất của Nga cho các đối tác “bạn bè”.

Trong một tuyên bố trước các phương tiện truyền thông vào ngày 14-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, quân đội nước này sẽ được trang bị các hệ thống vũ khí mới nhất, bao gồm các phương tiện và vũ khí tấn công và phòng thủ hiện đại mà quân đội các nước khác trên thế giới không có,

"Đây là các loại vũ khí hiện đại nhất, quân đội của các nước khác trên thế giới chưa có các hệ thống tấn công và phòng thủ như vậy. Và chúng ta sẽ xuất khẩu cho các đối tác bạn bè của mình" - ông Putin nói tại cuộc họp với thành viên các đảng phái của Duma Quốc gia.

Tổng thống Putin còn đưa ra một tuyên bố hết sức đáng chú ý là "một số loại vũ khí nào đó đã được biết đến trong lĩnh vực vũ khí tấn công chiến lược, ý tôi muốn nói đến vũ khí răn đe hạt nhân. Còn cụ thể là loại vũ khí nào thì hiện giờ chưa phải là lúc đề cập đến, phải chờ thời điểm phù hợp".

Vừa qua, Tổng giám đốc “Rosoboronexport” Anatoly Isaykin đã tuyên bố, 6 tháng đầu năm 2014, tổng trị giá sản phẩm mục đích quân sự cung cấp ra nước ngoài đã đạt 5,1 tỷ USD và các xí nghiệp của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã được bố trí đủ đơn đặt hàng cho vài năm tới.

Nga sẵn sàng xuất khẩu vũ khí tiên tiến cho đối tác “bạn bè” ảnh 1

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga được rất nhiều nước quan tâm

Vị trí đầu trong cơ cấu danh mục đơn đặt hàng thuộc về thiết bị kỹ thuật và vũ khí cho lực lượng Không quân (36,7%), đứng thứ hai là hệ thống tên lửa phòng không (25,7%), tiếp đó là vũ khí của lục quân (21,2%) và phân khúc hải quân (11, 8%).

Những hợp đồng có khối lượng đồ sộ nhất, bao gồm hầu như tất cả các loại vũ khí và thiết bị quân sự đã được ký kết với các nước Trung Đông và Bắc Phi. Nga có khả năng nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của quân đội bất kỳ nhà nước nào, ông Isaykin nói.

Được biết, trong thời gian qua Nga đã tuyên bố cho phép xuất khẩu một số vũ khí công nghệ đỉnh cao, ví dụ như tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Đây là loại tên lửa siêu hiện đại, được đánh giá là mạnh nhất thế giới hiện nay.