Nga sẵn sàng lắp đặt hệ thống chỉ huy cho tàu sân bay lớp Mistral

ANTĐ - Ngày 24-12, giám đốc điều hành công ty Công cụ thống nhất (UIC) của Nga, ông Alexander Yakunin cho biết, công ty này sẵn sàng lắp đặt các hệ thống vô tuyến điện-điện tử cho 2 chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral, nếu Pháp xúc tiến việc bàn giao chúng cho Nga.

Công ty Công cụ thống nhất được thành lập vào tháng 3-2014, dưới sự điều hành của Tập đoàn quốc doanh Rostec, chuyên về nghiên cứu và sản xuất các trang thiết bị vô tuyến điện-điện tử. Công ty được giao nhiệm vụ lắp đặt các hệ thống chỉ huy, kiểm soát và thông tin liên lạc cho các tàu lớp Mistral mà Pháp đang đóng cho hải quân Nga.

"Các doanh nghiệp của chúng tôi được giao nhiệm vụ lắp đặt các hệ thống chỉ huy, kiểm soát và thông tin liên lạc cho các tàu sân bay chở trực thăng của Pháp. Các hệ thống này được thiết kế để đáp ứng tất cả các yêu cầu của hải quân Nga về các tàu chiến lớp này", ông Alexander Yakunin nói.

Tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral của Pháp

Trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, ông Yakunin cho biết thêm rằng công ty của ông "sẵn sàng triển khai công việc lắp đặt các trang thiết bị cho các tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral" trong trường hợp các tàu này được bàn giao cho Nga.

Trước đó trong ngày, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin cho biết trên đài truyền hình Nga rằng Pháp sẽ không thể bán lại 2 chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral này cho các quốc gia khác do chúng được thiết kế để "dành riêng cho Nga".

“Nói chung, 2 tàu này được đóng theo các thông số kỹ thuật riêng của hải quân Nga, nên chúng không thể được sử dụng sau khi bán cho nước thứ 3, đơn giản bởi vì về kỹ thuật điều này là không thể”, ông Rogozin tuyên bố trên đài truyền hình Rossiya-24 của Nga.

Theo hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro (1,5 tỷ USD) được ký kết tháng 6-2011, Pháp có nghĩa vụ bàn giao 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral cho hải quân Nga. Chiếc đầu tiên mang tên Vladivostok dự kiến sẽ được bàn giao cho Nga vào cuối năm 2014. Chiếc tàu thứ hai mang tên Sevastopol sẽ được bàn giao trong năm 2015.

Tuy nhiên, đến nay, việc bàn giao vẫn chưa được thực hiện. Hôm 25-11, Tổng thống Pháp Francois Hollande còn tuyên bố đình chỉ vô thời hạn việc bàn giao chiếc tàu này cho Nga, viện dẫn lý do tình hình bất ổn tại Ukraine đã dẫn đến quyết định này.