Nga sẵn sàng khôi phục quan hệ đối tác chiến lược với NATO

ANTĐ -  Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow đã sẵn sàng khôi phục lại quan hệ đối tác chiến lược với NATO và đã nhận được những tín hiệu tích cực từ phía khối đồng minh.

“Chúng tôi đã nhận được những tín hiệu tích cực từ các đối tác NATO. Nếu có bất kì kế hoạch chi tiết nào, chúng tôi sẽ phản ứng theo cách mang tính xây dựng”, Ngoại trưởng Lavrov nói trong cuộc họp báo vào hôm 7-5.

Ngoại trưởng Nga và Đức đã cùng nhau đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm binh lính 2 nước ở thành phố Volgorad, từng có tên gọi cũ là Stalingrad

Ông Lavrov có bài phát biểu trước báo giới với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier sau khi cả 2 nhà lãnh đạo đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các binh lính Nga và Đức ở thành phố Volgorad, từng có tên gọi cũ là Stalingrad.

Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov cũng đã ca ngợi việc Brussels muốn nối lại đường dây liên lạc trực tiếp giữa Nga với NATO. Đây là kết quả được Ngoại trưởng Đức Steinmeier hoàn toàn ủng hộ: “Trong hoàn cảnh xung đột hiện tại, việc liên lạc là rất cần thiết, bởi vì một vài công việc và hành động có thể thường xuyên bị hiểu lầm”.

Khi được hỏi về tình hình khủng hoảng Ukraine và những nỗ lực nhằm bình ổn tình hình, ông Lavrov khẳng định rằng đây vẫn là một vấn đề khó khăn, tuy nhiên, Nga và các bên liên quan sẽ cố gắng hết sức.

“Thực tế rằng Kiev đang bị động thực hiện thoả thuận Minsk. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản các lãnh đạo châu Âu và Mỹ đến thăm Kiev và không ai cho rằng họ lại đi khuyến khích chính quyền Ukraine không tuân thủ thoả thuận Minsk”, ông Lavrov cho hay.

Quan hệ giữa Nga và NATO đã trở nên xấu đi kể từ khi bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga và những sự kiện ở Ukraine.  Cả 2 bên đã liên tiếp tăng cường đầu tư vào quân sự và điều binh lính đến các khu vực lãnh thổ tiếp giáp nhau, cũng như mở rộng và đẩy mạnh tần s suất của của các chuyến bay tuần tra. Trong  hơn một năm qua, NATO đã đình chỉ các kế hoạch hợp tác cấp cao với Nga mà chỉ giữ liên lạc ở mức ngoại giao thông thường.