Nga ra tối hậu thư buộc Pháp bàn giao tàu sân bay trực thăng Mistral

ANTĐ - Ngày 14-11, một nguồn tin cao cấp từ Nga tuyên bố, nước này sẽ trao cho Pháp một thời hạn chót đến cuối tháng 11 này phải bàn giao chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral đầu tiên cho Nga.

Phát biểu với hãng thông tấn Sputnik, nguồn tin trên khẳng định rằng, sau thời hạn chót trên nước Pháp sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý nghiêm trọng nếu họ không thực hiện hợp đồng bàn giao tàu Mistral đầu tiên cho hải quân Nga.

“Chúng tôi đang chuẩn bị nhiều tình huống khác nhau. Chúng tôi sẽ đợi đến cuối tháng này và khi đó chúng tôi sẽ đưa ra những đòi hỏi pháp lý nghiêm khắc”, nguồn tin giấu tên cho biết.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga đã nhận được lời mời đến Pháp để dự lễ bàn giao chính thức chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral đầu tiên vào ngày 14-11. Tuy nhiên, sự kiện này có vẻ như đã bị hủy bỏ.

Tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral của Pháp

Hôm 13-11, báo chí địa phương dẫn lời một nguồn tin thuộc cơ quan hợp tác quân sự-kỹ thuật liên bang Nga cho biết, Phó Thủ tướng Rogozin sẽ không tham dự buổi lễ bàn giao giao chiếc tàu Mistral đầu tiên cho Nga tại nhà máy đóng tàu Saint-Nazaire của Pháp.

Ngoài ra, đến nay, phái đoàn Nga dự kiến tham dự buổi lễ bàn giao này vẫn chưa lên đường sang Pháp. “Chưa có thông báo xác nhận chiếc tàu sẽ được chuyển giao cho Nga vào ngày 14-11, nên chưa có quyết định cử phái đoàn này tới Saint Nazaire”, nguồn tin nhấn mạnh.

Tháng 6-2011, Nga và Pháp đã ký kết một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro (1,5 tỷ USD) về việc cung cấp 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral cho hải quân Nga. Theo kế hoạch, chiếc tàu đầu tiên mang tên Vladivostok dự kiến sẽ được bàn giao cho Nga vào cuối năm 2014. Chiếc tàu thứ hai mang tên Sevastopol sẽ được bàn giao trong năm 2015.

Hợp đồng trên cho phép tạm hoãn việc bàn giao, nhưng chỉ xuất phát từ những vẫn đề kỹ thuật chứ không phải nguyên nhân chính trị. “Đến nay, phía Pháp vẫn chưa đề cập đến bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào liên quan đến việc bàn giao chiếc tàu này. Trong khi đó, vấn đề chính trị thì quá rõ ràng”, nguồn tin khẳng định.