"Chúng tôi chắc chắn sẽ không bán lỗ hoặc thấp hơn giá gốc. Điều đó là không thể. Đây là kiểu mưu đồ tập thể chống lại chúng tôi.", Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolay Shulginov nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Rossiya-1 TV hôm 11/9.
Chúng tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận cách hành xử như vậy đối với chúng tôi", ông Nikolay Shulginov nhấn mạnh.
Các Bộ trưởng Tài chính của Nhóm G7 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Đức, Italy, Nhật Bản) ngày 2/9 nhất trí áp mức giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có xuất xứ từ Nga.
"Nga đã hưởng lợi về kinh tế từ sự bất ổn trên thị trường năng lượng do xung đột gây ra, cũng như đang kiếm được lợi nhuận lớn từ xuất khẩu dầu. Chúng tôi muốn ngăn điều đó một cách dứt khoát", Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner nói.
Ông Linder thêm rằng mục đích của áp giá trần là để ngăn nguồn tài chính quan trọng cho chiến dịch Ukraine của Nga, cũng như ngăn giá năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng.
Các bộ trưởng tài chính cho biết, G7 đã tìm cách thành lập một "liên minh rộng lớn" ủng hộ áp giá trần để tối đa hóa hiệu quả của biện pháp này.
Họ nói thêm mức giá trần ban đầu sẽ được ấn định "dựa trên một loạt yếu tố kỹ thuật", đồng thời hiệu quả của biện pháp cũng được giám sát chặt chẽ.
Việc thúc đẩy thêm nhiều quốc gia đồng ý áp giá trần với dầu Nga dự kiến là chủ đề thảo luận quan trọng của các lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali vào ngày 15-16/11.
G7 hối thúc các nước có ý định nhập khẩu dầu hoặc sản phẩm dầu mỏ của Nga cam kết áp dụng mức giá trần này hoặc thấp hơn.
Các bộ trưởng cho biết mức trần ban đầu sẽ dựa trên các yếu tố kỹ thuật và mức giá này sẽ được điều chỉnh lại khi cần thiết.
Sau G7, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ngày 7/9 cũng thông báo, EU sẽ đề xuất với các nước thành viên về việc áp giá trần với mặt hàng khí đốt của Nga.
Đáp trả động thái của G7 và EU, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, Moscow sẽ cấm vận các quốc gia ủng hộ kế hoạch áp giá trần dầu Nga do Washington đề xuất.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc G7 áp giá trần đối với dầu của Nga sẽ gây bất ổn "đáng kể" cho thị trường năng lượng, đồng thời buộc người tiêu dùng ở Mỹ và châu Âu phải chi trả.
Tổng thống Vladimir Putin cho rằng việc châu Âu kêu gọi áp giá trần với dầu của Nga là hành động sai lầm, đồng thời tuyên bố Nga sẽ từ bỏ các hợp đồng cung cấp dầu nếu phương Tây áp đặt giá trần đối với hàng hóa xuất khẩu của Nga.
Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom ngày 2/9 thông báo đóng vô thời hạn đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 đưa khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic.
Theo kế hoạch ban đầu, đường ống trên dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 3/9 sau 3 ngày Nga tiến hành bảo trì tuabin khí đốt duy nhất còn hoạt động.
Tuy nhiên, Gazprom nói rằng, họ nhận được cảnh báo từ cơ quan quản lý công nghiệp của Nga Rostekhnadzor về sự cố kỹ thuật liên quan tới tuabin.
Tổng thống Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt của Đức và phương Tây là nguyên nhân dẫn đến việc đường ống dẫn khí đốt của Nga dừng hoạt động.
Ông Putin kêu gọi Đức trả lại một tua-bin cho trạm máy nén Portovaya để cho phép Nga tiếp tục vận hành đường ống.
"Có sự cố rò rỉ dầu trên đường ống, có thể gây cháy nổ, khiến tuabin không thể hoạt động. Hãy trả tuabin cho chúng tôi và chúng tôi sẽ khởi động Nord Stream 1 ngay ngày mai. Nhưng họ không trả gì cả", ông chủ Điện Kremlin cho biết.
Trước đó Canada đã bàn giao tuabin cho Đức để chuyển cho Nga, nhưng Gazprom lại từ chối tiếp nhận, với lý do các vấn đề kỹ thuật và muốn có thêm tài liệu cho thấy thiết bị không phải chịu lệnh trừng phạt phương Tây.
"Những lệnh trừng phạt của Canada, Liên minh châu Âu (EU) và Anh, cũng như sự thiếu nhất quán về nghĩa vụ trong hợp đồng của hãng chế tạo Siemens khiến việc bàn giao và tiếp nhận tuabin khí đốt là bất khả thi", tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom ra thông cáo cho biết hôm 3/8.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 3/8 khẳng định đã đủ mọi điều kiện cần thiết để vận chuyển tuabin từ Đức sang Nga, cáo buộc Moscow cố tình trì hoãn quá trình này.
Ngày 11/8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiếp tục kêu gọi Nga nhận lại tuabin của hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, đã được sửa chữa ở Canada, và tiếp tục cung cấp khí đốt. Tuy nhiên Moscow không phản hồi.
"Các nhà khai thác đường ống phía Nga chỉ cần nói rằng họ muốn nhận lại tuabin và cung cấp thông tin hải quan", Thủ tướng Đức nói và khẳng định việc chuyển thiết bị sang Nga "thực sự dễ dàng".
Kể từ tháng 7, Nga liên tục giảm bớt dòng khí đốt chảy qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 xuống còn 20% lưu lượng tối đa, viện dẫn lý do kỹ thuật liên quan tới tua-bin.
Giám đốc điều hành Gazprom cảnh báo các lệnh trừng phạt có thể cản trở việc bảo trì thường xuyên các thiết bị của đường ống này.