"Ngạ quỷ" lý giải cái ác trong con người

ANTD.VN - Do Đại đức Thích Nguyên Thanh chấp bút kịch bản, đạo diễn Triệu Trung Kiên dàn dựng, vở cải lương “Ngạ quỷ” đã lý giải cái ác trong con người và gây ấn tượng với người xem bởi sự hòa trộn giữa màu sắc kinh dị và hiện thực. Vở diễn vừa ra mắt vào ngày 16 và 17-9 tại rạp Kim Mã.

Chuyện kịch được kết cấu từ hai khối sự kiện lịch sử của hai nền văn hóa cách nhau hàng nghìn năm. Khối sự kiện thứ nhất là chuyện về vụ án chu di tam tộc nhà họ Triệu ở thế kỷ thứ V, Trước Công nguyên (dựa theo tích “Triệu thị cô nhi báo đại cừu”). Khối sự kiện thứ hai là câu chuyện hôn quân Nhật Lễ thời nhà Trần, vào nửa cuối thế kỷ XIV.

Vở diễn tập trung khắc họa hình ảnh của nhân vật Nhật Lễ, kẻ đã gây nên biến loạn, suýt làm triều Trần dứt thống

Sợi dây liên kết hai khối sự kiện nên trên chính là yếu tố giả định khi cho linh hồn quỷ dữ nhập vào các con rối. Thủ pháp hư cấu giả định này nhắm lý giải về bản chất của cái ác trong nhân vật hôn quân Nhật Lễ - kẻ đã gây nên biến loạn, suýt nữa làm triêu Trần dứt thống, đồng thời đưa ra thông điệp giải thích về bản chất của cái ác: “Quỷ dữ ở cõi Ngạ quỷ về bản chất chính là phần “thức” của những kẻ khi sống ở dương gian từng gieo nhiều nhân dữ. Chết đi rồi vẫn chấp nê, nặng lòng sân hận, không chịu buông xả, linh hồn vất vưởng không thể siêu thoát, cố bám víu lấy dương gian, tiếp tục gây họa cho con người”...

Đạo diễn Triệu Trung Kiên cho biết: Ngạ quỷ là một trong 6 cõi luân hồi. Kịch bản này kết hợp giữa những yếu tố giả tưởng cùng những sự thật lịch sử nhằm trình bày một quan điểm của đạo Phật, lý giải bản chất của cái ác trong con người, đồng thời kêu gọi người xem hãy sống một cách nhân ái, nhân từ, hướng thiện.

Vở diễn sử dụng nhiều yếu tố sáng tạo trong công tác biên kịch, phục trang và dàn dựng

Ngoài những đặc điểm truyền thống của sân khấu cải lương, vở diễn “Ngạ quỷ” thể hiện nhiều yếu tố sáng tạo trong công tác biên kịch, phục trang hay thử nghiệm về dàn dựng sân khấu. Sân khấu sử dụng bánh xe luân hồi có thể xoay trục nhằm diễn tả sự thay đổi về không gian, thời gian. Đặc biệt, việc phối hợp các loại hình nghệ thuật khác nhau đã mang lại một cái nhìn mới cuốn hút khán giả.

Do các nghệ sỹ Nhà hát Cải lương Việt Nam biểu diễn, “Ngạ quỷ” sẽ tham dự Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ III-năm 2016.