Nga phủ nhận Su-27 có hành động nguy hiểm với RC-135 Mỹ

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga vừa lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Mỹ về việc chiến đấu cơ Su-27 đã có hành động nguy hiểm với máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ trên biển Baltic.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, vào hôm 14-4, máy bay trinh sát RC-135 Mỹ đã áp sát biên giới Nga và sau khi nhìn thấy Su-27, chiếc máy bay này đã tự động thay đổi đường bay của mình.

Máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ

“Truyền thông phương Tây cáo buộc Su-27 của Nga có hành động nguy hiểm với máy bay RC-135 là hoàn toàn sai. Máy bay chiến đấu của chúng tôi tiến hành hoạt động trên biển Baltic đều tuân theo các quy định an toàn quốc tế”, ông  Konashenkov cho hay.

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đặc trách châu Âu, Đại tá hải quân Daniel Hernandez trước đó đã cáo buộc Su-27 của Nga bay từ phía bên trái chiếc RC-135, vòng qua đầu và lượn về phía bên phải của máy bay, khoảng cách giữa hai máy bay có thời điểm chỉ 15m.

Sự việc tương tự giữa một chiếc RC-135 của Mỹ và một máy bay chiến đấu khác của Nga từng xảy ra hồi tháng 1 trên biển Đen. Vào thời điểm đó, Lầu Năm Góc cũng lên án hành động của máy bay Nga là không an toàn và thiếu chuyên nghiệp.

Chỉ cách đây ít ngày, giới chức Nga và Mỹ còn “khẩu chiến” về vụ máy bay Su-24 và trực thăng Ka-27 của Nga bay quá sát tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ trên biển Baltic. Mỹ gọi hành động này là “sự mô phỏng tấn công”, trong khi Nga khẳng định tất cả những gì diễn ra đều nằm trong luật pháp quốc tế.