Nga phủ nhận chia sẻ dữ liệu tình báo với Mỹ trong cuộc chiến chống IS

ANTĐ - Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1 hôm 25-10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga chưa bao giờ có kế hoạch trao đổi dữ liệu tình báo với Mỹ cho mục đích chống Nhà nước Hồi giao (IS).

 “Không có thỏa thuận nào về việc chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin tình báo trong bối cảnh các hoạt động của cái gọi là liên minh chống Nhà nước Hồi giao do Mỹ thành lập ra, cũng như không có thỏa thuận nào về việc chúng tôi sẽ gửi các chuyên gia quân sự tới huấn luyện cho quân đội Iraq”, ông cho biết.

Ngoại trưởng Lavrov đã đưa ra giải thích này để đáp lại tuyên bố của người đồng cấp Mỹ John Kerry sau cuộc gặp của họ tại Paris hôm 14-10. “Đó là sáng kiến của ông Kerry. Chính ông ấy đã gợi ý rằng chúng tôi nên gặp nhau”, ông Lavrov nói.

“Tôi đã đồng ý bởi vì điều đó phù hợp với kế hoạch của tôi trước thềm hội nghị thượng đỉnh ASEM ở Milan”, Ngoại trưởng Lavro cho biết khi được hỏi liệu ông Kerry có thực sự đến tham dự các cuộc gặp này mà không có sự ủy quyền của Tổng thống Barack Obama hay không.

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga đã bác bỏ phát biểu của ông Kerry rằng Nga sẽ trao đổi dữ liệu tình báo với Mỹ cho mục đích chống Nhà nước Hồi giáo.

“Không phải như vậy. Thực ra, chúng tôi đã thảo luận về biện pháp chống chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông và tình hình tại khu vực này nói chung. Ông John Kerry đã gợi ý hợp tác trong khuôn khổ cuộc chiến chống IS. Tôi trả lời rằng Nga từ lâu đã sẵn sàng hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố. Chúng tôi đã tích cực giúp các quốc gia trong khu vực bằng việc tăng cường khả năng chiến đấu của họ để họ có thể đủ sức chống lại lực lượng khủng bố và cực đoan”, ông cho biết.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng, Nga và Mỹ có thể trao đổi dữ liệu tình báo để chống chủ nghĩa khủng bố trong khuôn khổ các cơ chế đã đạt được trước đó, như trong khuôn khổ của một ủy ban tổng thống song phương và một nhóm chống khủng bố trực thuộc, vốn đã bị giải thể sau khi Moscow cho phép cựu nhân viên an ninh Mỹ Edward Snowden tị nạn chính trị hồi tháng 8 năm ngoái.

“Cho nên tôi đã nói với ông John Kerry: nếu ngài muốn hợp tác chung, thì không nên lựa chọn mà phải hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế phối hợp. Trao đổi dữ liệu tình báo đã thực sự diễn ra trong khuôn khổ của ủy ban tổng thống song phương, như trong vụ tấn công khủng bố ở Boston (hồi tháng 4-2013)”, ông Lavrov cho biết.